Nam y tá người Đức bị nghi sát hại hơn 100 bệnh nhân

Một y tá người Đức hiện đang phải chịu án tù chung thân có thể đã giết chết hơn 100 bệnh nhân trong nhiều năm qua tại hai bệnh viện ở Tây Bắc nước Đức.

Niels Hoegel đã bị kết án chung thân từ năm 2015 với các tội danh khiến 2 người thiệt mạng, có ý định giết và tấn công 4 người khác khi chăm sóc các bệnh nhân ở bệnh viện Delmenhorst của Đức. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện số nạn nhân của tên y tá này trên thực tế cao hơn rất nhiều so với cáo trạng ban đầu.

Hoegel đã làm việc tại bệnh viện Oldenburg từ năm 1999 - 2002 và tại Delmenhorst từ năm 2003 - 2005.

Trong quá trình xét xử, Hoegel thừa nhận hắn đã cố tình gây ra những cơn khủng hoảng về tim ở 90 bệnh nhân tại Delmenhorst bởi vì hắn rất thích cảm giác hồi sức cho họ. Sau đó, tên này cũng khai với các nhà điều tra rằng hắn có sát hại một số bệnh nhân khác ở Oldenburg. Các công tố viên khẳng định trong một tuyên bố rằng họ hy vọng sẽ tìm thấy thêm bằng chứng chống lại Hoegel vào đầu năm 2018.

Niels Hoegel che mặt tại phiên tòa xét xử hồi năm 2015. Ảnh: Fox News

Theo người đứng đầu cơ quan điều tra, đây là con số nạn nhân gây chấn động trong lịch sử nước Đức.

Là một phần của cuộc điều tra rộng rãi hơn liên quan đến cả 2 bệnh viện, cảnh sát và các công tố viên Đức đã xem xét hơn 500 hồ sơ bệnh án và hàng trăm hồ sơ liên quan của bệnh viện. Họ cũng tiến hành khai quật 134 thi thể từ 67 nghĩa trang và thẩm vấn Hoegel 6 lần.

Theo cơ quan chức năng, nếu như cơ sở y tế địa phương không ngần ngại báo cáo ngay từ khi phát hiện tình huống bất thường, Hoegel có thể đã bị sớm hơn, trước khi hắn tiếp tục hành vi phạm tội.

Thủ phạm chỉ bị bắt giữ năm 2005 sau khi bị phát hiện đang thực hiện hành vi phạm tội. Ba năm sau đó, hắn bị kết án 7,5 năm tù giam vì tội có ý định giết người.

Tuy nhiên, nhận được phản ánh từ người nhà bệnh nhân, giới chức tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện số nạn nhân trên thực tế còn cao hơn. Đến năm 2015, tên này bị kết án tù chung thân trong khi giới chức cho rằng số nạn nhân thực tế có thể sẽ không được ghi nhận hết. Nhiều bệnh nhân từng “bị” Hoegel chăm sóc đã được mang đi hỏa thiêu.

Ngoài ra, một số nhân viên y tế khác của bệnh viện Delmenhorst cũng phải đối mặt với những cáo buộc tắc trách vì thiếu cảnh giác, để số bệnh nhân bị nghi thiệt mạng trong tay Hoegel lên tới cả trăm người.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Fox News)

CTV Quoc Te

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nam-y-ta-nguoi-duc-bi-nghi-sat-hai-hon-100-benh-nhan-a208918.html