Nam vương Cao Xuân Tài: 'Mua danh hiệu là sai lầm'

Cao Xuân Tài - Á quân Vietnam Fitness Model, là đại diện Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hơn 30 thí sinh đến từ các nước và vùng lãnh thổ, trở thành Tân Nam vương của đấu trường nhan sắc quốc tế Man of the World 2018. Anh đã có những chia sẻ về danh hiệu Nam vương của mình cũng như quan điểm làm nghề giữa showbiz nhiều thị phi, cạm bẫy.

“Tôi nghĩ rằng việc bỏ tiền để mua danh hiệu là sai lầm. Tôi không có đủ điều kiện kinh tế, không dư tiền để mua giải. Nếu có tiền, tôi cũng không làm việc "mua" này”, Nam vương Cao Xuân Tài chia sẻ.

Những năm gần đây có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho cả nam và nữ. Nhiều người cho rằng chất lượng của các cuộc thi đang đi xuống và không còn giá trị như trước, Cao Xuân Tài nghĩ sao về vấn đề này?

-Đã có rất nhiều người hỏi tôi về vấn đề này, đúng là bây giờ có rất nhiều cuộc thi được tổ chức với quy mô khác nhau. Mỗi cuộc thi, đều có tiêu chí riêng. Tôi đăng quang ở cuộc thi này nhưng không có nghĩa ở cuộc thi khác tôi vẫn chiến thắng, bởi vì tôi không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đó.

Hiện tại, có nhiều tiêu chí được đặt ra ở các cuộc thi khiến vai trò của người đăng quang cũng khác nhau. Còn chất lượng về các cuộc thi thì tôi cũng đồng ý rằng hiện tại có quá nhiều, đến nỗi khán giả bị... bội thực.

Sau khi giành được danh hiệu Nam vương, Cao Xuân Tài cũng vướng vào nghi án mua giải?

-Thật sự tôi cũng rất bối rối khi bị mọi người nói rằng tôi đã bỏ tiền ra để mua giải. Rất nhiều người biết tôi gặp những khó khăn gì và tôi phải nỗ lực ra sao để hoàn thành tốt tất cả các phần thi.

Trước khi cuộc thi bắt đầu, tôi đã tìm rất nhiều nhà tài trợ để có thể chi trả, hỗ trợ chi phí đi lại, trang phục. Thời gian đầu để tìm được người tài trợ rất khó khăn, nhưng tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ của anh chị, bạn bè.

Sau khi đăng quang, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi không?

-Cuộc sống của tôi cũng có ít nhiều thay đổi, sự thay đổi lớn nhất đó là tôi có nhiều cơ hội mới và những cơ hội ấy tốt hơn. Tuy rằng công việc có trở nên bận rộn khiến tôi mệt mỏi, nhưng tôi vốn là một người "cuồng" công việc. Và đây là khoảng thời gian thuận lợi để tôi phát triển sự nghiệp.

Mục tiêu, định hướng của Cao Xuân Tài tài trong thời gian tới?

-Thời gian qua, tôi vẫn chưa có những hoạt động và mục tiêu rõ ràng. Sau khi đăng quang cuộc thi này, tôi đã có cơ hội khám phá bản thân mình nhiều hơn, ở nhiều lĩnh vực và từ đó tôi nhận ra đâu là điểm mạnh điểm yếu của mình. Trong thời gian tới tôi sẽ tham gia tích cực ở lĩnh vực MC và diễn xuất.

Tôi là một huấn luyện viên thể hình tại Sài Gòn, trước đây tôi sống bằng nghề huấn luyện viên, thỉnh thoảng tôi có đi tham dự một số sự kiện về thời trang và trình diễn, nhưng tất cả đều gói gọn trong công việc là người mẫu.

Việc trở thành người mẫu chỉ giúp tôi duy trì ngọn lửa đam mê chứ kiếm tiền từ nghề thì không đáng là bao.

Lý do gì khiến bạn từ bỏ một công việc ổn định...

-Tôi cảm thấy việc tham gia vào nghệ thuật là một công việc khá bấp bênh nhưng bản thân tôi lại yêu thích sự mạo hiểm.

Tôi nghĩ rằng, sự ổn định đó chỉ duy trì trong một khoảng thời gian nhất định chứ không thể kéo dài đến hết cuộc đời, nếu còn trẻ thì mình nên khám phá bản thân nhiều hơn. Và tôi tin rằng đây là con đường đúng đắn của mình.

Vậy, thời điểm này mục tiêu của anh khá mơ hồ?

-Nếu như nói là mơ hồ thì có vẻ hơi tiêu cực, đúng hơn là thời điểm này đối với tôi nhiều thứ vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng tôi vẫn tin chắc rằng không có thứ gì mà không làm được khi đã cố gắng. Trước sau gì tôi cũng sẽ làm được.

Gia đình có ủng hộ sự thay đổi của anh?

-Lúc đầu thì gia đình tôi phản đối rất dữ dội và mọi người đều muốn tôi trở thành thầy giáo, nhưng tính tôi khá bướng và không thích sự sắp đặt trước. Tôi cũng có những ước mơ, nên tôi đã ra sức thuyết phục gia đình, cố gắng đạt được thành công.

Cuộc sống riêng tư của anh hiện tại như thế nào, anh có thể chia sẻ về mẫu người lý tưởng của mình?

-Tôi đã chia tay người yêu cách đây một năm. Hiện tại tôi tập trung cho công việc, thời điểm này tôi không mấy quan tâm tới chuyện yêu đương.

Tôi là người sống theo cảm xúc nhiều, nên tôi không tự đặt ra một mẫu hình nào cả.

Đối với Cao Xuân Tài một người đàn ông thành đạt là như thế nào?

-Tôi nghĩ rằng người đàn ông đó phải là một người sống đúng với chính mình và biết chăm sóc tốt cho gia đình. Không cần phải là một người quá giàu, thành công hay sở hữu siêu xe, biệt thự.

Họ chỉ cần biết xác định được mục đích của bản thân và hoàn thành tốt nó. Bản thân tôi chưa phải là một người đàn ông thành đạt, nhưng tôi nghĩ mình trong tương lai sẽ là người như vậy.

Anh có lo sợ khi vướng vào cạm bẫy của showbiz?

-Tôi không lo lắng về những thị phi cạm bẫy trong showbiz vì ở đâu cũng có không chỉ riêng với giới giải trí.

Tôi có rất nhiều lý do để bản thân phải cố gắng, không được lơ là. Tôi không muốn mình làm phiền lòng bố mẹ và không làm họ thất vọng.

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nam-vuong-cao-xuan-tai-mua-danh-hieu-la-sai-lam-12148.html