Nam vương AFF Cup 2018: Tôn vinh Bùi Tiến Dũng!

AFF Cup 2018 quy tụ khá nhiều cái tên không chỉ thi đấu xuất sắc mà còn mang vẻ bề ngoài như những tài tử điện ảnh.

Mika Chunuonsee (ĐT Thái Lan)

Mika Chunuonsee là một trong số những cầu thủ Thái kiều bên phía đội bóng xứ chùa vàng. Anh có bố người Thái Lan và mẹ người xứ Wales. Thậm chí, Mika Chunuonsee từng chơi bên cạnh các ngôi sao đình đám hiện tại, nổi bật là Gareth Bale và Aaron Ramsey tại giải U17 châu Âu năm 2006.

Mika Chunuonsee là hotboy của bóng đá Thái Lan.

Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh được vị trí ở các đội bóng châu Âu, Mika Chunuonsee đã trở về quê cha, lần lượt đầu quân cho Suvarnabhumi Customs, BEC Tero Sasana, Bangkok, Suphanburi và giờ là Bangkok United.

Tại AFF Cup 2018, Mika Chunuonsee hứa hẹn sẽ làm ngất ngay không biết bao nhiêu nữ cổ động viên.

Irfan Bachdim (Indonesia)

Irfan Bachdim là cầu thủ nhập tịch mang hai dòng máu Indonesia và Hà Lan. Anh được sinh ra ở thành phố Amsterdam.

Cầu thủ 28 tuổi này từng thi đấu cho CLB Consadole Sapporo ở giải J-League 2 của Nhật Bản. Thời niên thiếu, Bachdim từng tập huấn trong đội trẻ của Ajax cùng một số cầu thủ như Mitchell Donald , Jeffrey Sarpong, Christian Supusepa và Ryan Babel.

Irfan Bachdim được mệnh danh là “Beckham của Indonesia”.

Sau 3 năm cơm áo tại Ajax, anh chuyển sang CLB SV Argon, thi đấu tại giải Hoofdklasse (giải hạng 2 Hà Lan) và trở thành chân sút hàng công dù chơi vị trí tiền vệ.

Trong giai đoạn 2012-2013, “Beckham của bóng đá Indonesia” trở về xứ Vạn đảo, thi đấu trong màu áo Persema Malang và lập tức thể hiện phong độ ghi bàn cực “khủng” khi sở hữu tới 30 pha lập công sau 55 trận ra sân. Hiện Bachdim đang khoác áo CLB Bali United FC.

Phil Younghusband (Philippines)

Phil Younghusband mang 2 dòng máu Anh và Philippines. Cầu thủ này từng là chân sút hay nhất trong đội trẻ Chelsea mùa giải 2003/04 trước khi được lên đội dự bị. Mùa giải 2005/06, Younghusband được ra sân 21 trận cho đội dự bị Chelsea, trong đó có 18 trận đá chính và ghi được 8 bàn.

Tuy nhiên sự nghiệp ở Chelsea của Younghusband cũng chỉ dừng lại ở đó. Anh sớm trở về quê của mẹ để đầu quân cho San Beda rồi Loyola Meralco Sparks. Dẫu vậy Younghusband vẫn có những năm tháng được xem là thành công ở đội tuyển Philippines.

Phil Younghusband từng trưởng thành tại lò đào tạo CLB Chelsea.

Phil Younghusband hiện đang khoác áo CLB Davao Aguilas. Dưới màu áo ĐT Philippines, cựu học viên CLB Chelsea đã ghi được 51 bàn thắng qua 98 trận đấu.

Irfan Fandi (Singapore)

Irfan sinh năm 1997 là con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad và người mẫu Nam Phi Wendy Jacobs . Irfan bắt đầu sự nghiệp tại Học viện Bóng đá Quốc gia (Singapore) . Vào năm 2013, Irfan được vinh danh là một trong Top 20 Ngôi sao mới nổi Đông Nam Á. 1 năm sau, anh lại lọt vào danh sách 40 tài năng trẻ xuất sắc nhất.

Irfan Fandi đang là trụ cột của ĐT Singapore.

Irfan Fandi thi đấu oử vị trí trung vệ và đang là trụ cột của CLB Young Lions tại giải VĐQG Singapore. Tại giải AFF Cup 2018, Irfan cũng là một trong số những cầu thủ điển trai sẵn sàng đốn tim những fan nữ.

Bùi Tiến Dũng (Việt Nam)

Không ngạc nhiên khi thủ thành Bùi Tiến Dũng lọt vào danh sách những cầu thủ điển trai nhất giải AFF Cup 2018. Năm 2016, Bùi Tiến Dũng lần đầu được triệu tập lên tuyển trẻ quốc gia và anh trở thành thủ môn chính của đội U-19 Việt Nam tại vòng chung kết U-19 châu Á tháng 10 năm 2016, giúp đội tuyển trẻ Việt Nam lần đầu tham dự U-20 thế giới vào năm 2017.

Đến đầu năm 2018, Bùi Tiến Dũng trở thành thủ môn chính đội U23 Việt Nam và thi đấu đầy xuất sắc khi cản phá hàng loạt những quả phạt đền trong các trận tứ kết và bán kết giải U23 châu Á. Thành tích này giúp thủ môn người xứ Thanh tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin tưởng cho bắt chính tại giải ASIAD 18.

Bùi Tiến Dũng khó có cơ hội ra sân tại AFF Cup 2018.

Mặc dù vậy, nhiều khả năng tại AFF Cup 2018, Bùi Tiến Dũng khó lòng cạnh tranh nổi vị trí chính thức trong khung gỗ ĐTVN khi mắc sai lầm trong trận chung kết Cup Quốc gia. Hơn nữa, phong độ xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm khiến Bùi Tiến Dũng gần như không có cơ hội thi đấu dưới màu áo ĐTQG.

Giá vé xem ĐTVN đá AFF Cup 2018 và hướng dẫn cách mua vé:

Vé xem các trận đấu của ĐTVN ở AFF Cup 2018 có mệnh giá cụ thể như sau:

Vé trận Việt Nam - Malaysia (SVĐ Mỹ Đình) có bốn mệnh giá: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng.

Vé trận Việt Nam - Campuchia (SVĐ Hàng Đẫy) có ba mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng.

Người hâm mộ mua vé AFF Cup 2018 online truy cập vào hai địa chỉ:

https://vebongda.vff.org.vn/ hoặc https://ticketonline.vff.org.vn/.

Người hâm mộ có thể đăng ký mua vé AFF Cup 2018 của ĐTVN qua đường công văn. VFF nhận công văn từ ngày 29/10 đến 6/11 tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam.

Người hâm mộ có thể chọn mua cách cuối cùng là đến sân Mỹ Đình để mua vé AFF Cup 2018 của ĐTVN vào ngày 11/11.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ben-le/nam-vuong-aff-cup-2018-ton-vinh-bui-tien-dung-3993653.html