Nắm vững luật, nông dân bảo vệ mình tốt hơn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân bằng nhiều hình thức phong phú, 3 năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức được 17.789 cuộc hội nghị với 475.063 lượt hội viên, nông dân tham dự.

Thêm hiểu biết luật

Là một trong nhiều nông dân được trợ giúp pháp lý từ Hội ND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), ông Nguyễn Văn Ê phấn khởi nói: “Nông dân chúng tôi vất vả, khó khăn, nhất là còn hạn chế về kiến thức làm ăn, kiến thức pháp luật. Quả thật tôi thấy sinh hoạt trong CLB Nông dân với pháp luật rất bổ ích. Nhờ các thành viên CLB mà tôi thoát khỏi cảnh mất đất chỉ vì sự thiếu hiểu biết pháp luật của mình”.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân được chính quyền phối hợp với các cấp Hội ND ở Tây Ninh thực hiện hiệu quả. Ảnh: T.L

"Song song với công tác tuyên truyền pháp luật, CLB đã thành lập tổ trợ giúp pháp lý đại diện cho hội viên, nông dân trực tiếp hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ hội viên nông dân; tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ lợi ích cho hội viên”.

Bà Lâm Thị Có

Ông Ê cho hay, trước đây ông làm giấy nhận nợ với một người dân trong xã, chịu lãi suất 2,5%/tháng, thời hạn 4 năm và thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, chủ nợ buộc ông Ê phải sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến thời hạn trả nợ, nếu trả đủ thì sẽ cho chuộc lại giấy chứng nhận.

“May mắn, tham gia các buổi sinh hoạt CLB, tôi cũng có thêm kiến thức về thế chấp, đất đai. Khi tôi thông báo về vụ việc gia đình, Hội ND xã đã phối hợp cùng công an, tư pháp xã tư vấn cho tôi để tôi làm tờ tường trình xin các ngành chức năng can thiệp, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Vui mừng là, đến nay tôi đã trả hết nợ và không gặp rắc rối khi nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” - ông Ê cho hay.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Xã Phước Ninh là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Bà Lâm Thị Có - Phó Chủ tịch Hội ND xã cho biết, hiện xã có 6 ấp, với hơn 2.000 hộ dân. Hơn 76% dân số của xã chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Đa phần người dân có trình độ văn hóa thấp, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Do đó, việc đưa những văn bản, kiến thức pháp luật đến người dân là điều vô cùng cần thiết.

Thực hiện Chỉ thị 26 và Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội ND các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Hội ND xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã thành lập CLB Nông dân với pháp luật gồm 33 thành viên. Để CLB hoạt động thiết thực và có hiệu quả, Hội ND xã đã xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên để làm lực lượng cốt cán trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Đến nay, sau hơn 7 năm hoạt động, CLB thành lập thêm nhiều chi hội trực thuộc tại các thôn, ấp.

Điểm đáng chú ý, trong các buổi tuyên truyền, CLB đều có mời chuyên viên pháp luật của Phòng Tư pháp huyện Dương Minh Châu đến dự, trực tiếp tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân.

Ông Lê Văn Hiệp - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Tây Ninh cho biết: Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân bằng nhiều hình thức phong phú. Cùng với việc tổ chức các hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn 82 CLB nông dân với pháp luật với 1.928 thành viên.

Đức Thịnh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nam-vung-luat-nong-dan-bao-ve-minh-tot-hon-932164.html