Nam Từ Liêm: Công trình xây dựng sai phép tại phường Trung Văn không bị xử lý!

TTTD - Hàng loạt công trình xây dựng sai phép 'khủng' trên địa bàn phường Trung Văn vẫn ngang nhiên tồn tại mà không bị xử lý dứt điểm. Điều này khiến nhiều người dân bức xúc cho rằng, liệu chính quyền địa phương đã làm tròn trách nhiệm?

Theo phản ánh của người dân, tại địa bàn phường Trung Văn đang tồn tại nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng kéo dài. Các công trình này chủ yếu vi phạm các lỗi như xây vượt tầng, sai thiết kế, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch, làm mất mỹ quan đô thị... Nhưng vẫn ngang nhiên thi công gấp rút hoàn thiện và đưa vào sử dụng khiến dư luận rất bức xúc.

Trao đổi với PV, một người dân sinh sống tại phường cho biết, tại địa bàn phường có rất nhiều công trình xây dựng sai phép, không hiểu lý do tại sao chính quyền không xử lý dứt điểm mà để chủ nhà hoặc chủ đầu tư cố tình xây dựng và đi vào hoàn thiện, thậm chí xây dựng vượt tầng, lấn chiếm khủng... nhưng cho đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại. Đổi lại, nếu những hộ gia đình nhỏ như chúng tôi chỉ cần xây thêm một viên gạch sai phép là đã bị Thanh tra Xây dựng đến để xử lý ngay.

Tại KĐT Nam Thắng, nhiều công trình xây dựng sai phép tự ý cơi nới tầng tum phá vỡ quy hoạch đô thị

Tiếp tục ghi nhận tại khu vực căn hộ liền kề tại KĐT Nam Thắng, PV nhận thấy tại đây có nhiều công trình đã tự ý cơi tum, phá vỡ kiến trúc đã được phê duyệt. Cũng theo tìm hiểu, tại khu vực này UBND phường Trung Văn vừa qua đã lập biên bản để xử lý nhưng cho đến nay công trình vẫn còn tồn tại, chưa được xử lý cưỡng chế dứt điểm.

Người dân tại khu vực chùa Phùng Khoan cũng phản ánh công trình xây dựng số 189 Phùng Khoang cũng xây dựng sai phép chưa có dấy hiệu dừng lại

Cũng tại địa bàn phường Trung Văn, nhiều người dân khu vực chùa Phùng Khoang đang bức xúc phản ánh về công trình số 151 đường Trung Văn và công trình số 189 Phùng Khoang có dấu hiệu xây dựng sai phép nghiêm trọng. Người dân nơi đây cũng thắc mắc rằng liệu chính quyền địa phương có "nhất bên trọng, nhất bên khinh" để các công trình này đi vào hoàn thiện mà không bị xử lý như các công trình khác.

Công trình xây dựng số 151 Trung Văn xây dựng sai phép vừa đi vào sử dụng

Để làm rõ những thông tin trên, PV báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có buổi làm việc với đại diện UBND phường Trung Văn. Tại buổi làm việc, ông Hiện - cán bộ Thanh tra Xây dựng phường Trung Văn cũng thừa nhận, tất cả các công trình xây dựng mà PV chúng tôi đã nêu trên đều xây dựng sai phép và đang lập hồ sơ để xử lý. Khi PV yêu cầu cung cấp các hồ sơ như biên bản xử phạt, biên bản đình chỉ, giấy phép xây dựng... liên quan đến các công trình trên thì ông Hiện nói sẽ xin ý kiến và cung cấp sau.

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản gửi HĐND TP báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kết luận tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Đề cập về việc thanh tra công vụ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng gây bức xúc. Trong văn bản, người đứng đầu chính quyền TP cho biết, từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2018 (tức là trong 7 tháng gần đây - PV), Sở Xây dựng đã thành lập các Hội đồng kỷ luật xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân Thanh tra xây dựng có khuyết điểm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được giao phụ trách.

Cụ thể, lãnh đạo Sở Xây dựng đã ban hành 1 quyết định, đồng thời chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở ban hành 33 quyết định để kỷ luật đối với các cá nhân có khuyết điểm. Trong đó, khiển trách 29 trường hợp, cảnh cáo 5 trường hợp. Đồng thời yêu cầu 9 tập thể phải nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị về các tồn tại, hạn chế của đơn vị.

Đáng chú ý trong số 34 cá nhân bị áp dụng hình thức kỷ luật, có 10 cá nhân hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bao gồm: 1 Phó Chánh Thanh tra Sở, 3 Đội trưởng và 6 Đội phó Thanh tra xây dựng các quận, huyện). Cụ thể, 10 cán lãnh đạo Thanh tra xây dựng bị kỷ luật gồm: 1 Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Đội trưởng Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm; quận Long Biên; Đội trưởng Thanh tra xây dựng huyện Thanh Trì.

Ngoài ra, có 6 lãnh đạo là Đội phó các đội Thanh tra xây dựng bị kỷ luật gồm: 2 đội phó Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai; 1 đội phó Thanh tra xây dựng huyện Thanh Trì; 3 phó Thanh tra xây dựng quận Hà Đông. “Theo các quyết định kỷ luật, các cán bộ, lãnh đạo Thanh tra xây dựng thi hành hình thức kỷ luật trong 12 tháng”, vị lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng nói.

Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô sẽ tiếp tục thông tin.

Duy Tân - Văn Huy

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nam-tu-liem-cong-trinh-xay-dung-sai-phep-tai-phuong-trung-van-khong-bi-xu-ly-d2056697.html