Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão

Sau bão số 12, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Bình Định chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong bão, Phú Yên vẫn chưa có điện, đường sắt tắc nghẽn, trong khi Đác Lắc trời vẫn mưa to và nguy cơ lũ lụt sau bão...

Đác Lắc khắc phục bão trong mưa lũ, giao thông chia cắt

Nhiều nhà dân ở huyện Krông Bông bị sập hoàn toàn trong cơn bão số 12.

Do ảnh hưởng của bão số 12, trong những ngày qua trên địa bàn các huyện M’Đrắc, Ea Kar, Krông Bông, Krông Năng, tỉnh Đác Lắc có mưa to trên diện rộng, tổng lượng mưa từ 150-200mm, kèm theo gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương của tỉnh Đác Lắc.

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đác Lắc, đến sáng 5-11, bão số 12 đã làm một người chết tại huyện Krông Bông, ba người bị thương tại huyện M’Đrắc. Mưa lũ làm 113 nhà dân bị sập hoàn toàn, 1.300 nhà dân bị tốc mái, 302 hộ dân phải di dời khẩn cấp, 2.323 hộ dân bị nước lũ cô lập. Mưa to cũng khiến gần 8.000 ha cây trồng các loại bị gãy, đổ và ngập úng; nhiều trụ điện bị đổ, gãy làm mất điện trên diện rộng; nhiều tuyến đường giao thông sạt lở, cầu, cống bị trôi, hư hỏng gây chia cắt giao thông làm nhiều khu dân cư bị cô lập trong nước lũ.

Địa phương bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 12 ở tỉnh Đác Lắc là huyện Krông Bông. Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện, tính đến sáng 5-11, trên địa bàn huyện có trên 780 nhà dân bị tốc mái, trong đó có 140 nhà bị sập hoàn toàn; một người bị thương ở xã Cư Đrăm do cây đổ và một người bị thiệt mạng là ông Y Soah Niê sinh năm 1945, trú tại xã Yang Mao do tuổi cao, sức yếu, mắt kém nên không thể di chuyển kịp thời khi nhà tốc mái.

Tại huyện Lắc, theo thống kê sơ bộ đến 9 giờ sáng 5-11, có khoảng 350 ha cây trồng ngắn ngày như lúa, ngô và khoai lang bị ngập; 30 con bò của người dân tại xã Đác Phơi và Đác Liêng bị nước cuốn trôi; tám nhà dân bị sập do cây đổ và gió lốc; 23 nhà dân bị tốc mái và đường dẫn vào cầu sắt buôn Pai, xã Đác Phơi bị hư hỏng dài khoảng 35m, gây chia cắt giao thông...

Nhiều công trình điện trên địa bàn tỉnh Đác Lắc bị hư hại.

Cơn bão số 12 cũng khiến nhiều công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đác Lắc bị ảnh hưởng, hư hỏng. Theo báo cáo của Sở Giao thông-Vận tải Đác Lắc, trên Quốc lộ 27 đoạn từ km48+200 – km49+00 đường bị ngập, phương tiện không đi lại được; đoạn km59+00, nhiều cây cối đổ ra đường nhiều, đơn vị quản lý đường đang tiến hành cưa cắt thu dọn ra khỏi mặt đường; cống tại km47+600, nước dồn về rất lớn, nguy cơ vỡ đường cao. Còn trên Quốc lộ 26, đất đá sạt lở đoạn đèo Phượng Hoàng gây ách tắc giao thông. Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26 đã huy động 2 máy xúc để giải phóng đất đá khỏi mặt đường để bảo đảm giao thông thông suốt.

Ngoài ra, nhiều tuyến tỉnh lộ trên địa bàn cũng bị ngập trong nước lũ. Cụ thể, Tỉnh lộ 8 đoạn từ km 1+700 đến km 2+800, nước tràn mặt đường; Tỉnh lộ 9 cầu Cư Păm nước cách đáy dầm khoảng 4m; Tỉnh lộ 13 bị ngập tất cả 12/12 vị trí ngầm tràn, nhiều vị trí ngập sâu 1m trở lên, riêng đoạn km18 ngập sâu gần 2m, đoạn km30+300 bị hư hỏng nặng, gây ách tắc giao thông.

Nhiều nhà dân ở huyện M’Đrắc bị hư hỏng nặng.

Để kịp thời giúp nhân dân phòng chống lũ lụt và khắc phục hậu quả do cơn bão sô 12 gây ra, ngay trong sáng 4-11, UBND tỉnh Đác Lắc đã thành lập ba đoàn công tác đến các vùng trọng điểm thiên tai gồm các huyện: M’Đrắc, Ea Kar, Krông Bông cùng với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành liên quan trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các địa phương ứng phó thiên tai, tổ chức trực 24/24; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin; kịp thời cảnh báo đến các cấp chính quyền, người dân để chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó, đặc biệt đối với các khu vực thấp trũng, ven sông, suối có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ, sạt lở đất; duy trì lực lượng, phương tiện triển khai ứng phó kịp thời khi có yêu cầu theo phương châm bốn tại chỗ, bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Đến sáng nay 5-11, mặc dù bão đã đi qua, nhưng tại nhiều địa phương của Đác Lắc vẫn còn mưa to đến rất to, lũ trên sông Sê-rê-pốc tại trạm Giang Sơn và Bản Đôn ở mức báo động cấp II đến cấp III; trên sông Krông Búc đạt dưới báo động cấp II. Các hồ thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Sê-rê-pốc 3 bắt đầu xã lũ. Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng, Công an các huyện, thị xã, cùng các sở, ngành, địa phương đã cử lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp ứng cứu, di dời người và tài sản của người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau bão.

Trong ngày 4 và 5-11, Công ty Điện lực Đác Lắc cũng đã triển khai lực lượng khẩn trương khắc phục, xử lý hệ thống điện bị ảnh hưởng, hư hỏng do cơn bão số 12 gây ra, bảo đảm nguồn điện cho người dân sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Phú Yên chưa khắc phục xong lưới điện, vẫn nghẽn đường sắt

Sáng 5-11, UBND tỉnh Phú Yên họp khẩn bàn phương án khắc phục hậu quả bão số 12. Trên địa bàn tỉnh, đã có một người chết, một người mất tích và 10 người bị thương; 69 ngôi nhà sập hoàn toàn, 12.382 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, xiêu vẹo; có 79 tàu thuyền trên 90CV bị chìm, nặng nhất là huyện Đông Hòa (53 tàu chìm).T

Nông nghiệp và thủy sản cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, tại 61 xã, có khoảng 17.000ha mía, 2.019 ha cây cao su bị ngã đổ...

Tuyến đường sắt bắc - nam bị tắc nghẽn, nhiều tuyến giao thông đi về các địa phương Đồng Xuân, Tuy An còn ách tắc do ngập nước.

Thiệt hại nghiêm trọng nhất là có 641 trụ điện bị đổ, ngã (trong đó, 384 cột trung áp, 257 cột hạ áp); 2.006/2.111 trạm biến áp bị mất điện… Để khắc phục, Tổng Công ty Điện lực miền trung đã điều động năm đơn vị điện lực các tỉnh triển khai hỗ trợ Phú Yên khắc phục, dự kiến đến chiều nay sẽ cấp điện 80 - 90% hộ dân ở TP Tuy Hòa và một số trung tâm huyện, thị xã. Theo điện lực Phú Yên, do thiệt hại quá nặng, nên phải năm ngày nữa mới khôi phục hoàn toàn hệ thống điện trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến sáng nay, giao thông tuyến đường sắt vẫn còn ách tắc đoạn Hảo Sơn - Đại Lãnh, hệ thống thông tin liên lạc bị hỏng, tỉnh Phú Yên đã tổ chức xe trung chuyển phục vụ hành khách an toàn. Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết, ngay trong ngày 4-11, đã cử lực lượng phối hợp các địa phương khắc phục nhanh những sự cố nghiêm trọng trên các tuyến giao thông. Hiện, đang điều động toàn bộ lực lực lượng sửa chữa khắc phục, trong ba ngày nữa giao thông sẽ trở lại bình thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc tập trung nỗ lực khắc phục, với tinh thần khẩn trương. Trước mắt tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa ổn định cuộc sống; lực lượng đoàn viên huy động 1.000 người tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố ở TP Tuy Hòa… Lực lượng vũ trang triển khai các phương án giúp người dân ổn định cuộc sống, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Sáng 5-11, lưu lượng xả lũ các hồ Thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh đã giảm. Mực nước các sông Sông Ba tại Phú Lâm còn 3,03m, trên báo động hai 0,33m; Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng còn 9,21m, dưới báo động ba 0,29m. Nhiều hộ dân ở TP Tuy Hòa và các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh đã trở về nhà cũ, ổn định cuộc sống.

Tại TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa, sau nhiều ngày chạy lũ, sáng 5-11, hàng trăm hộ dân đã thu dọn đồ đạc, đưa gia súc, gia cầm trở về nơi ở cũ, dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 19 giờ, ngày 4-11, do nước sông Ba dâng cao kết hợp thủy triều lên, các hồ thủy điện tiếp tục xả lũ, nhưng điều tiết giảm còn 3.100m3/s, thấp hơn 3.500m3/s so lúc 13 giờ cùng ngày, cũng làm nhiều tuyến đường chính của phố TP Tuy Hòa bị ngập sâu từ 0,5 - 1m. Chợ trung tâm ở phường 4 phải dời lên họp tại ngã 5, phường 1, TP Tuy Hòa, cách vị trí cũ hơn 1km.

Nước lũ dâng cao, hơn 4.410 hộ dân ở TP Tuy Hòa và các huyện Tây Hòa, Phú Hòa Sông Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân phải di dời đến vùng cao an toàn trong chiều tối…

Một số hình ảnh khắc phục bão số 12 do PV NDĐT ghi lại trong sáng 5-11 tại Phú Yên:

CÔNG LÝ, TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34614602-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-no-luc-khac-phuc-hau-qua-sau-bao.html