Nam Trung Bộ đón cơn bão thứ 2 trong vòng 1 tuần

Theo cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bão số 9 đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 và đặc biệt là vẫn còn có khả năng mạnh thêm.

Với tốc độ di chuyển như hiện nay, dự kiến đến sáng ngày 24/11, bão số 9 sẽ đổ bộ vùng biển thuộc các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Để chủ động ứng phó với bão số 9, đặc biệt là trong bối cảnh các tỉnh Nam Trung Bộ vừa hứng chịu hậu quả nặng nề từ hoàn lưu bão số 8, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên (bao gồm cả Nam Trung Bộ), yêu cầu các địa phương tập trung triển khai các giải pháp ứng phó.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới là bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển; gia cố, bảo vệ ao đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản; tranh thủ thu hoạch sớm hải sản sắp đến kỳ thu hoạch. Đồng thời, rà soát phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó khi bão số 9 đổ bộ.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu cần tập trung mọi nguồn lực tìm kiếm những người còn đang bị mất tích. Hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị thương vong, hộ dân bị mất nhà cửa, tái thiết sau thiên tai, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Theo thống kê, đợt mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh 16 người bị chết và 3 người hiện còn đang mất tích (đều thuộc TP Nha Trang), 63 nhà dân đã bị sập, đổ; hơn 300ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, khoảng 8.000 gia súc, gia cầm cũng bị chết, cuốn trôi. Cùng với đó là 1,5km kênh mương bị hư hỏng, 150m kè và 10.000m3 đất đá thuộc hệ thống giao thông bị sạt lở…

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nam-trung-bo-don-con-bao-thu-2-trong-vong-1-tuan-330340.html