Nam Trung Bộ đối phó với bão Damrey

Đến 11 giờ ngày 2.11, hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ đang hoạt động trên biển đã tìm nơi trú ẩn an toàn. Thời tiết không còn mưa, nước rút dần người dân các huyện Đồng Xuân, Tuy An (Phú Yên), Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa kê cao đồ chuẩn bị đối phó với cơn bão số 12.

Người dân và du khách vẫn "vô tư" ngắm biển trong khi sống biển Nha Trang đã bắt đầu dâng cao từ sáng sớm. Ảnh: T.T

Từ 31.10 đến tối 1.11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to. Thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh là 2 địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng. Tại Vạn Ninh có 107 nhà dân bị ngập cục bộ, gần 900 ha lúa ngập sâu, 3.300 con gia cầm bị lũ cuốn trôi, hơn 550m kênh mương bê tông bị sập, hàng trăm ha nuôi hàu của bà con bị thiệt hại hoàn toàn.

Thị xã Ninh Hòa có 12 xã, phường ngập từ 0,5-1m, 15ha rau màu bị ngâm nước hư hỏng, 25ha nuôi trồng thủy sản của bà con bị thiệt hại 50%-70%...

Vừa ra khỏi lũ, người dân các huyện hạ lưu sông Dinh (Khánh Hòa), sông Kì Lộ (Phú Yên) lại phải khẩn trương chằng chống tài sản đối phó với bão số 12. Ảnh: L.Minh

Trước diễn biến phức tạp của bão Damrey, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn yêu cầu các cơ quan ban ngành trên địa bàn có phương án phòng chống, đối phó với bão.

Đến 9 giờ ngày 2.11, Bộ chỉ huy Đội Biên Phòng tỉnh đã thông tin cho 9.790 tàu thuyền chủ động tìm kiếm nơi neo đậu tránh bão. Hiện có 230 tàu cá đang hoạt động ở đánh bắt ở các vùng biển vẫn còn một số tàu đang tìm nơi neo đậu. Riêng các tàu cá hoạt động vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không còn tàu nào nằm trong vùng nguy hiểm của bão.

Ông Bùi Đình Dương, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa (Khánh Hòa) cho biết, hiện có 34 tàu đang neo đậu tại đảo Song Tử Tây và 131 tàu khác đang neo đậu tại Trường Sa Lớn, đảo Đá Tây…

Biển Nha Trang bắt đầu có sóng lớn, từ sáng nay 2.11 TP Nha Trang đã cắm biển cấm du khách và người dân tắm biển. Ảnh: T.T

Tại Phú Yên, thống kê từ Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, đã có hàng trăm ngôi nhà, đường sá trên địa bàn bị ngập, quốc lộ 1 đoạn qua xã An Hiệp (H.Tuy An), đường ĐT647 (từ Xuân Quang 1 đi Phú Mỡ, H. Đồng Xuân) bị chia cắt, tuyến ĐT642 nước ngập sâu từ 2-3m…

Huyện Đồng Xuân là địa phương thiệt hại nặng nhất. Đã có 1 người chết trong khi thu dọn đồ, 759 hộ phải di dời khẩn cấp, hơn 400 nhà bị ngập nước từ 0,5 đến 1m trở lên, 600ha hoa mùa bị ngập úng, ngã đổ. Các tuyến kênh bị sạt lở, bồi lấp khoảng 10.504m3 đất...

Nước bắt đầu rút dần, nhiều công trình giao thông trên địa bàn H. Đồng Xuân (Phú Yên) hư hỏng sau lũ. Ảnh: N.Tân

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đang khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đang đánh bắt ở vùng ảnh hưởng của bão tìm nơi neo đậu an toàn.

Thanh Thúy

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nam-trung-bo-doi-pho-voi-bao-damrey-573671.ldo