Nằm trên đường ray, người đàn ông bị tàu lửa cán chết

Nạn nhân bị tàu lửa cán chết là nam giới, khoảng 50 - 60 tuổi, cao khoảng 1,52 m, thể trạng gầy, suy kiệt, bụng lõm...

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân bị tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát

Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát

Theo đó, khoảng 22 giờ 5 phút tối 4-5, đoàn tàu lửa chạy theo hướng Nam - Bắc khi đến Km 1064+420 thuộc địa bàn xã Cát Hanh, huyện Phù Cát thì tông một người đàn ông nằm trên đường ray. Hậu quả, nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên địa bàn huyện và tiến hành điều tra xác minh. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch của nạn nhân.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát, nạn nhân là nam giới, khoảng 50 - 60 tuổi, cao khoảng 1,52 m, thể trạng gầy, suy kiệt, bụng lõm, lộ các cung sườn. Lúc gặp nạn, nạn nhân mặc áo sơ mi màu trắng bên ngoài; áo thun sọc ngang đen, xanh bên trong và quần đùi màu xanh.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nam-tren-duong-ray-nguoi-dan-ong-bi-tau-lua-can-chet-2021050514392481.htm