Nằm trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê, tử vong tại chỗ

Tàu AH1 chạy theo hướng Bắc - Nam đi qua dù bấm còi liên tục nhưng người đàn ông vẫn nằm yên tại chỗ nên dẫn đến va chạm chết người.

Sáng 26/2, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa khiến 1 người tử vong trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, 1 người đàn ông khoảng 35 đến 40 tuổi, mặc áo thun, quần short jean, tóc húi cua, để ria mép đã nằm trên đoạn đường ray tại cột mốc km802+600, gần đoạn đường bộ DT605 (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nhịp sống Việt

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nhịp sống Việt

Lúc này, tàu AH1 chạy theo hướng Bắc - Nam đi qua và bấm còi liên tục nhưng người đàn ông vẫn nằm yên tại chỗ nên dẫn đến va chạm. Người này tử vong khi bị tàu AH1 kéo lê. "Khi chúng tôi chạy đến thì người đàn ông bị trầy xước rất nhiều, chảy máu và đã tử vong", một người chứng kiến vụ việc cho Zing hay.

Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, trên người có nhiều hình xăm. Công an Hòa Vang đã đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nam-tren-duong-ray-nguoi-dan-ong-bi-tau-hoa-keo-le-tu-vong-tai-cho-85043-3.html