Nằm trên đường ray, nam thanh niên bị tàu hỏa đâm tử vong

Phát hiện ra một nam thanh niên nằm trên đường ray, lái tàu liên tục bấm còi cảnh báo cũng như phanh tàu nhưng khoảng cách quá gần nên đã đâm trúng thanh niên này.

Vụ tai nạn đường sắt trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 19/5 tại Km777 +280 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Khu vực xảy ra tai nạn

Khu vực xảy ra tai nạn

Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Văn L. (sinh năm 1995 quê xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Theo thông tin ban đầu, tàu SE1 chạy hướng Bắc - Nam khi đi tới địa điểm trên phát hiện anh L. đang nằm trên đường ray.

Dù lái tàu SE1 liên tục bấm còi cảnh báo cũng như phanh gấp tàu nhưng do khoảng cách quá gần nên tàu đã đâm trúng anh L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết vị trí xảy ra tai nạn không phải là đường ngang.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái tàu đã cho tàu dừng lại và báo cho lực lượng chức năng địa phương trước khi tiếp tục hành trình.

Theo điều tra ban đầu, anh L. từ Quảng Nam ra phường Hòa Hiệp Bắc để thăm người yêu. Không hiểu vì lí do gì, đến chiều cùng ngày, L. lại ra khu vực đường ray dẫn đến tai nạn trên.

PV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nam-tren-duong-ray-nam-thanh-nien-bi-tau-hoa-dam-tu-vong-537103.html