Nằm trên đất 'ông trùm' địa phương, nhà xưởng ngang nhiên làm khổ dân?

Dù nhà xưởng đi vào hoạt động hơn nửa năm nhưng chính quyền địa phương vẫn không hề hay biết công ty sản xuất gỗ xả khí thải làm khổ người dân đã đủ hồ sơ thủ tục hay chưa.

Vừa qua, PV ANTT liên tục nhận được điện thoại của người dân ở 2 thôn Vinh Sơn và Xuân Sơn, thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế phản ánh về một nhà xưởng ngang nhiên xả thải "hành" người dân, đặc biệt là người già, trẻ con cả ngày lẫn đêm.

Người dân thôn Vinh Sơn phản ánh tình trạng ô nhiễm với PV.

Ông Lê Duẩn, trú ở thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn cho biết, từ ngày đi vào hoạt động, nhà xưởng sản xuất gỗ dán nằm ở thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn liên tục xả khí đen bốc mùi khét và hôi thối bay vào nhà dân cả buổi trưa và lẫn ban đêm từ 18h đến khuya.

“Khí xả ra có mùi giống như mùi vải cháy. Đặc biệt là buổi tối từ 22h trở đi, người già, trẻ nhỏ dù cửa đã đóng kín nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi, không tài nào ngủ được”, ông Duẩn bức xúc.

Ông Lại Đình Đại, Trưởng thôn Vinh Sơn cho biết, khí từ nhà xưởng này bốc ra cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là lúc tiết trời có gió thì ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ở cả 2 thôn Vinh Sơn và Xuân Sơn.

“Tình trạng này bắt đầu từ khi nhà xưởng đi vào hoạt động vào tháng 2/2018. Dù nhiều lần người dân đã phản ánh với chính quyền địa phương và trong các cuộc tiếp xúc cử tri, tôi cũng đã kiến nghị với HĐND huyện nhưng đến nay nhà xưởng này vẫn xả khí thải thường xuyên”, ông Đại nói.

Khí thải từ nhà xưởng PV ghi nhận vào khoảng 11h.

Một người mẹ trẻ ở thôn Xuân Sơn, sống sát ngay cảnh nhà xưởng này bức xúc, ban đêm bốc khí mùi hôi khiến trẻ nhỏ khóc quấy. Có lần người dân sống xung quanh bức xúc quá nên đã tập trung trước nhà xưởng yêu cầu chủ cho ngừng thải khí nhưng nhưng người đàn ông này thách thức “Có gì tìm ông L. mà nói”.

Người dân thôn Xuân Sơn cho biết, ông L. là giám đốc một doanh nghiệp lớn, có tiếng, được mệnh danh là “ông trùm” ở huyện Phú Lộc. Sở dĩ, ông chủ công ty này nói vậy là vì nhà xưởng của đơn vị này đang thuê trên đất của xí nghiệp ông L.

Tìm hiểu của PV, nhà máy sản xuất gỗ xả khói nói trên của Công ty TNHH Gỗ dán Thủy Linh. Công ty này chuyên bóc tách vân gỗ để sản xuất gỗ ép, gỗ nhân tạo.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Thiểu, Công chức Địa chính – Môi trường – Xây dựng xã Lộc Sơn cho biết, địa phương đã nhận được phản ánh về tình trạng bốc mùi khí thải từ nhà xưởng của Công ty TNHH Gỗ dán Thủy Linh từ người dân. Trước sự bức xúc của người dân, mới đây, vào ngày 5/10, phía xã đã cùng phối hợp với Công an huyện Phú Lộc tiến hành kiểm tra nhà xưởng này.

Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, phía Công ty TNHH Gỗ dán Thủy Linh không xuất trình được các hồ sơ thủ tục về việc cấp phép liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất và công tác bảo vệ môi trường.

“Sau đó công ty hứa sẽ cung cấp hồ sơ đầy đủ cho chính quyền địa phương trong ngày 8/10 nhưng đến hết ngày vẫn chưa thấy”, ông Thiểu thông tin.

Biên bản làm việc giữa chính quyền địa phương, công an huyện với công ty ngày 5/10.

Ông Thiểu cho biết thêm, phần đất mà Công ty TNHH Gỗ dán Thủy Linh đang làm nhà xưởng là đất thuộc sự quản lý của nhà nước. Trước đây, phần đất này của một lâm trường trên địa bàn dùng để xẻ gỗ. Sau khi lâm trường giải thể, nhà nước đã bán tài sản trên đất và cho DNTN XN LP thuê đất.

Ván gỗ phế, mùn thải ngang nhiên đổ dọc đường dân sinh đoạn vào nhà xưởng.

Trước câu hỏi vì sao nhà xưởng sản xuất gỗ xả khí thải này đi vào hoạt động từ tháng 2/2018 nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn không biết công ty này được cấp phép hoạt động sản xuất gỗ dán hay không, ông Thiểu nói: "Vì cứ nghĩ phần đất do một doanh nghiệp lớn của địa phương thuê nên thủ tục về hoạt động kinh doanh đã đảm bảo. Đến khi người dân phản ánh mới biết hoạt động này của Công ty TNHH Gỗ dán Thủy Linh".

Chia sẻ nhanh với PV, ông Phan Văn Trọng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc thông tin, hiện phía phòng chưa nhận được phản ánh về tình trạng xả thải của Công ty TNHH Gỗ dán Thủy Linh từ UBND xã Lộc Sơn. Dù vậy, sau khi nhận được thông tin từ PV, phòng sẽ cử cán bộ về kiểm tra, nắm tình hình và xử lý giúp bà con.

Lê Kông

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nam-tren-dat-ong-trum-dia-phuong-nha-xuong-ngang-nhien-lam-kho-dan-256845.htm