Năm tồi tệ của HTC: doanh thu giảm 50%, chìm trong thua lỗ

Không ra mắt được một sản phẩm mới nào đủ sức ấn tượng kể từ đầu năm đến nay, HTC đang trải qua những ngày dài đắm chìm trong thua lỗ.

Theo Phonearena, doanh thu của HTC đã giảm đi ít nhiều trong tháng 4. Đây không phải điều mới bởi doanh thu của HTC có chiều hướng tụt giảm suốt nhiều tháng qua. Năm 2017 cũng được xem là một năm tồi tệ với HTC khi nhà sản xuất này ghi nhận mức thua lỗ lên tới 580 triệu USD.

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy, doanh thu từ đầu năm 2018 đến nay của HTC đạt 365 triệu USD,. Con số này giảm tới 43.3% so với cùng kỳ năm 2017. Tháng 4/2018 của HTC ghi nhận mức doanh thu 70.71 triệu USD. Số liệu này thậm chí còn giảm tới 55.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình kinh doanh của HTC chưa bao giờ thê thảm đến như vậy.

HTC chưa phát hành một mẫu điện thoại thông minh lớn nào trong năm nay. Điều đó phần nào lý giải nguyên nhân tại sao doanh thu của hãng lại thấp đến vậy.

Tính đến hiện tại, HTC mới chỉ mới tung ra được một sản phẩm là chiếc Desire 12 ở phân khúc tầm trung. Mặc dù vậy, mẫu smartphone này không ảnh hưởng đáng kể tới doanh số bán hàng của hãng.

Mới đây, HTC đã xác nhận việc ra mắt HTC U12+ vào ngày 23/5. Những chiếc máy đầu tiên sẽ được bán ra thị trường trong tháng 6. Bên cạnh U12+, HTC cũng sắp phát hành chiếc tai nghe thực tế ảo Vive Pro. Đây chính là động lực lớn nhất cho sự tăng trưởng của HTC sau chuỗi ngày đau khổ.

Tuấn Nghĩa(Theo Phonearena)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/nam-toi-te-cua-htc-doanh-thu-giam-50-chim-trong-thua-lo-449830.html