Nam tiếp viên Vietnam Airlines mắc Covid-19 đang sốt nhẹ, mệt mỏi

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, bệnh nhân 1342 vẫn còn sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng. Các trường hợp còn lại có sức khỏe ổn định, không có triệu chứng. Số lượng F1, F2 của 2 bệnh nhân 1347 và 1349 nhiễm Covid-19 rất đông.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, sau khi phát hiện 1 trường hợp được Bộ Y tế công bố dương tính với nCoV là bệnh nhân 1342 (nam, 28 tuổi, tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines) vào ngày 28/11, TP.HCM đã truy vết và khoanh vùng phát hiện thêm 3 ca nhiễm Covid-19. Đó là bệnh nhân 1347, 1348 và 1349 (bệnh nhân 1348 và 1349 lây từ 1347).

Hiện bệnh nhân 1342 vẫn còn sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng. Các trường hợp còn lại có sức khỏe ổn định, không có triệu chứng.

TP.HCM khẩn trương trong công tác xét nghiệm nCoV

TP.HCM khẩn trương trong công tác xét nghiệm nCoV

Bệnh nhân 1347 và 1349 đi nhiều nơi, có lịch sử đi lại, tiếp xúc phức tạp nên F1 và F2 rất đông. Tính đến 14h, ngày 3/12, thành phố đã điều tra diện rộng 2.344 người liên quan đến 4 ca bệnh. Trong đó, F1 là 852 người (gồm 251 trường hợp tiếp xúc gần dưới 2m, 601 người tiếp xúc trên 2m); F2 là 1.492 người.

Tổng số xét nghiệm đã thực hiện có kết quả: 2.196 mẫu.

Trong 852 ca F1 phát hiện 3 ca dương tính (bệnh nhân 1347, 1348, 1349) còn lại âm tính.

1.344 mẫu F2 có kết quả âm tính, đang chờ kết quả là 148 mẫu.

Sở Y tế đã chỉ đạo chuyển tất cả tiếp viên đến khu cách ly tập trung ở Củ Chi và cho ngừng hoạt động cơ sở cách ly của Vietnam Airlines để tiến hành tiêu độc khử trùng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế có văn bản đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 không cho phép các thành viên tổ bay kết thúc cách ly tập trung sớm như quy định hiện hành, ngay cả khi chuyến bay không có người dương tính.

Ông Bỉnh cũng cho biết, Sở Y tế sẽ triển khai và đề xuất các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Bỉnh cũng khẳng định, năng lực y tế của thành phố đảm bảo đủ để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Đồng thời, thành phố sẽ nâng cao năng lực khám, điều trị, khả năng truy vết, xét nghiệm nhanh.

Ngoài ra, Ông Bỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết, trường hợp tổ chức thi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Thành phố bị tác động quá lớn từ 4 ca bệnh Covid-19

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp, cho biết ông nhận được thông tin bệnh nhân 1349 có quan hệ với 1 người cùng học trong lớp tiếng Anh (Phan Văn K. học tại ĐH Kiến trúc). Người tên K. này có tiếp xúc với hai cô gái khác. Tuy nhiên, Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc xác nhận sinh viên K. không còn học tại trường.

Chủ tịch Nguyễn TP chỉ đạo tại cuộc họp

“Tôi đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra lại thông tin này, để nếu có thì xử lý nhanh”, ông Phong nhấn mạnh.

Theo ông Phong, 4 ca bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn, làm ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của cộng đồng, ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế của thành phố.

“Chúng ta đã kiểm soát được F0, F1, F2, nhưng ảnh hưởng của việc này đến cuộc sống, sự phát triển kinh tế, sản xuất của thành phố là quá lớn. Do đó, các địa phương, đơn vị cần triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống kịp thời, không để tình hình phức tạp thêm”, ông Phong nói.

Ông Phong cũng thông tin, bệnh nhân 1342 vi phạm quy định nên phải xử lý theo pháp luật. Trưa nay, công an đã công bố khởi tố vụ án liên quan đến người này.

Thành phố cũng đã triển khai các phương án phòng chống dịch cho ngành giáo dục. Khối đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có 160.904 sinh viên nghỉ học, có 5.796 giáo viên nghỉ dạy.

Với các trường hợp thuộc F3, F4… ngành giáo dục yêu cầu khai báo và có phương án khoanh vùng.

Liên Anh - Hồ Văn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/2-344-nguoi-phai-xet-nghiem-vi-lien-quan-toi-4-ca-covid-19-o-tp-hcm-694478.html