Nam Thư lên tiếng khi bị chỉ trích mặc áo hở eo đến nhà thờ Tổ

'Thư chỉ dạo một vòng khuôn viên nhà vườn thôi. Đi ra vườn hái rau quả nên Thư mặc như vậy là hợp lý thôi nha cả nhà, chứ Thư đâu vô cúng kiến đâu ạ. Mọi người suy nghĩ trước khi bình luận hơi 'không đúng' về Thư nhé', nữ diễn viên giải thích.

Mới đây, trên kênh YouTube của Nam Thư đăng tải đoạn video ghi lại hành trình nữ diễn viên tới thăm nhà thờ Tổ của Hoài Linh ở quận 9, TP. HCM. Đoạn video hiện đạt hơn 200.000 lượt xem cùng lượng tương tác lớn.

Nam Thư gây tranh cãi khi mặc trang phục không phù hợp đến nhà thờ Tổ.

Nam Thư gây tranh cãi khi mặc trang phục không phù hợp đến nhà thờ Tổ.

Trong video, diễn viên hài để mặt mộc, diện quần jean thoải mái và áo crop top khoe eo, cô tỏ ra vô cùng hào hứng khi được tham quan nhà thờ Tổ của Hoài Linh. Nam Thư dạo một vòng quanh nhà thờ Tổ và hái các loại rau, trái cây tại đây. Nhà thờ Tổ của Hoài Linh có khuôn viên vườn rộng rãi, trồng nhiều loại rau, cây ăn quả và nuôi nhiều gia súc, gia cầm. Theo chia sẻ của Nam Thư, nhà thờ Tổ được xây dựng với kinh phí 100 tỷ đồng.

Trang phục khiến diễn viên hài bị chỉ trích.

Tuy nhiên, đoạn video ngay sau khi được đăng tải đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn khán giả cho rằng trang phục mà Nam Thư lựa chọn không phù hợp với nơi trang nghiêm như nhà thờ Tổ vì chiếc áo trễ cổ, hở cả phần eo. Nữ diễn viên nhận những bình luận có phần gay gắt như: "Chị mặc thế này đến nhà thờ Tổ? Bác Linh dễ dãi hay ngại người quen nên mới tiếp?"; “Mặc áo hở quá, vào nhà thờ sao chị”, “Sao cô ấy lại mặc trang phục hở hang như thế vào nhà thờ Tổ nhỉ”, “Tôi nghĩ cô ấy nên thay đổi trang phục”...

Nam Thư lên tiếng giải thích về việc mặc trang phục không phù hợp đến nhà thờ Tổ.

Trước sự chỉ trích từ cư dân mạng, mới đây Nam Thư đành phải lên tiếng giải thích: "Mọi người ơi, tất cả chánh điện của Đền đều đóng hết nhé. Thư chỉ dạo một vòng khuôn viên nhà vườn thôi. Đi ra vườn hái rau quả nên Thư mặc như vậy là hợp lý thôi nha cả nhà, chứ Thư đâu vô cúng kiến đâu ạ. Mọi người suy nghĩ trước khi bình luận hơi ‘không đúng’ về Thư nhé".

Trong đoạn clip, quả thực không có phân cảnh Nam Thư vào chánh điện. Cô chủ yếu dạo một vòng quanh công trình 100 tỷ, vào vườn rau, hái trái cây hay đến khu chăn nuôi.

Nam Thư và Hoài Linh vốn có mối quan hệ thân thiết nên nữ diễn viên thường xuyên đến đền thờ Tổ của Hoài Linh để thăm đàn anh. Nam Thư gọi Hoài Linh là "anh Bốn", thường có mặt dọn dẹp và trang trí đón nghệ sĩ, khán giả đến tham quan phụ nam danh hài.

Không chỉ Nam Thư, trước đây nhiều sao Việt cũng từng bị phản ứng mặc đồ hở hang, phản cảm khi đến cúng Tổ hay những nơi linh thiêng. Cách đây không lâu, Phương Mỹ Chi bị chỉ trích khi diện áo crop top đến nhà ba nuôi Quang Lê cúng tổ.

Sau đó, giọng ca nhí phải đính chính, cho biết mình được ba nuôi gọi đến nhà khi đang đi học nên không kịp thay trang phục. Đào Bá Lộc cũng từng gây tranh cãi khi đến tham dự cúng Tổ với trang phục áo sơ mi phanh cúc bị nhận xét là thiếu nghiêm trang. Phi Thanh Vân từng mặc váy 2 dây hành lễ trước ban thờ Tổ nghề hay ca sĩ Lâm Khánh Chi diện đầm xuyên thấu đi cúng Tổ ở nhà thờ của Hoài Linh cũng bị nhiều khán giả phản ứng. Mai Phương Thúy, Phi Thanh Vân, Lâm Khánh Chi, Thu Thủy... cũng từng rơi vào trường hợp này khi diện trang phục xuyên thấu hoặc hở hang để cúng Tổ nghề.

Bích Liên (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/giai-tri/nam-thu-len-tieng-khi-bi-chi-trich-mac-ao-ho-eo-den-nha-tho-to-49318.html