Nam thợ xây lãnh trận đòn oan vì người phụ nữ dựng chuyện hiếp dâm

Theo công an, không có vụ hiếp dâm nào cả, mọi chuyện đều do người phụ nữ dựng lên khiến nam thanh niên say xỉn đi tìm chỗ ngủ bất ngờ lãnh trận đòn oan ức.

Ngày 30/10, đại diện công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, liên quan đến vụ việc người phụ nữ bán cá tố cáo nam thợ xây cạnh nhà lẻn vào phòng ngủ có ý định hãm hiếp mình, đơn vị đã đình chỉ vụ án vì nguyên đơn đã rút đơn tố cáo.

Trước đó, vào đêm 26/10, nam thợ xây say xỉn đã đi vào nhà của người phụ nữ bán cá ngay cạnh công trường trên đường Ngô Thì Nhậm (Hà Đông). Nghe thấy người phụ nữ hô hoán, nhiều người xung quanh đổ xô đến bắt, hành hung rồi buộc nam thợ xây quỳ ở vỉa hè trước nhà.

Nam thợ xây bị tố hiếp dâm người phụ nữ bán cá

Nhận được tin báo, công an phường La Khê đã mời hai bên về trụ sở lấy lời khai. Trong quá trình điều tra, nam thợ xây khai rằng do say rượu nên vào nhầm nhà của người phụ nữ, còn nguyên đơn thì khai nam thợ xây đã lẻn vào phòng ngủ với ý định hiếp dâm mình.

Sau quá trình tiếp nhận thông tin và lấy lời khai, công an phường La Khê đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận Hà Đông thụ lý.

Công an cho biết, theo kết quả giám định pháp y thì không có vụ hiếp dâm nào cả, chính người phụ nữ cũng thừa nhận là hoang báo.

Chị này khai rằng do bực tức chuyện chồng thường xuyên bài bạc, cộng với việc ít hiểu biết pháp luật nên mới nghĩ ra chuyện như vậy.

Theo lời khai của hai bên, họ có quen biết nhau từ trước. Nam thợ xây đang làm việc công trình ngay cạnh nhà chị bán cá, thi thoảng hai người cũng có nói chuyện, trêu ghẹo nhau.

Người phụ nữ sau đó đã rút đơn tố cáo, vì vậy công an tiến hành đình chỉ vụ án, kết thúc điều tra.

Việt An

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nam-tho-xay-lanh-tran-don-oan-vi-nguoi-phu-nu-dung-chuyen-hiep-dam-c2a301063.html