Nam thanh nữ tú đua thuyền, bắt cá trắm trên đất di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Lễ hội cá trắm, đua thuyền sông Son và liên hoan ẩm thực được tổ chức tại trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình diễn ra trong hai ngày 26 đến 27/4.

Ngày 27/4, trên sông Son xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tưng bừng diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là một lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của địa phương, tôn vinh những người nông dân nuôi cá giỏi và giúp bà con nông dân nơi đây tìm được đầu ra ổn định cuộc sống.

 Chuẩn bị đua thuyền trên sông Son

Chuẩn bị đua thuyền trên sông Son

Thông qua lễ hội này để quảng bá hình ảnh du lịch của vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đông đảo khán giả và du khách thập phương đến cổ vũ cho các đội đua

Theo đó, lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Bố Trạch năm nay có sự tham gia của 11 đội đua đến từ 8 xã trong huyện, và thi đấu ở hai nội dung đua thuyền nam và đua thuyền nữ.

Các thuyền đua tranh rất quyết liệt rất sôi nổi trên sông Son

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng tinh mơ hàng ngàn người đã tập trung đông đúc dọc hai bên bờ sông Son để đón xem và cỗ vũ cho các đội đua ra sức chèo lái để tranh tài.

Kết quả chung cuộc, giải nhất nội dung đua thuyền nữ thuộc về đội thuyền xã Sơn Trạch, đội xã Hưng Trạch đạt giải nhì và giải ba thuộc về xã Liên Trạch. Ở nội dung đua thuyền nam trên đường đua 7km, đội xã Nhân Trạch giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội xã Thanh Trạch và giải ba thuộc về đội xã nhà Sơn Trạch.

Hội thi cá trắm cũng diễn ra rất sôi nổi và quyết liệt không thua gì những tay chèo trên sông

Bên cạnh lễ hội đua thuyền là Hội thi cá trắm sông Son với các nội dung như thi bắt cá nhanh, thi cá to, cá khỏe, cá đẹp, thi chế biến cá. Trong cuộc thi cá trắm to, đẹp, mỗi thôn sẽ chọn một con cá to (tối thiểu 7kg-PV) còn sống khỏe mạnh bỏ vào bể. Qua đó, BTC sẽ tiến hành lấy cá trắm ra để cân và cá của đội nào còn sống khỏe mạnh có trọng lượng lớn nhất đội đó sẽ thắng.

Kết thúc hội thi, số lượng cá trắm bắt được sẽ được chia đều cho mỗi thôn

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, cá trắm Phong Nha được người dân nuôi trên dòng sông Son, nơi có nguồn nước rất sạch vì nằm ở đầu nguồn và lọc qua núi đá vôi. Nguồn thức ăn chủ yếu là rong, tảo nên thịt cá Trắm Phong Nha trắng thơm ngọt, có mùi vị rất riêng đã trở thành thương hiệu của vùng sông Son Phong Nha Kẻ Bàng mà không nơi nào có được.

Nguyễn Sơn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nam-thanh-nu-tu-dua-thuyen-bat-ca-tram-tren-dat-di-san-phong-nha-ke-bang-76150.html