Nam thanh niên vác súng vào chùa bắn liên hồi rồi dùng dao tự sát

Sau khi chĩa súng về phía bảo vệ chùa bóp cò, nam thanh niên 28 tuổi đi vào trong chùa, nổ thêm nhiều phát đạn rồi dùng dao tự đâm vào người mình.

Ngôi chùa nơi xảy ra sự việc

Ngày 5/12, lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, Công an TP.Thái Nguyên đang điều tra làm rõ vụ việc Nông Văn Lâm (SN 1990, ở huyện Lộc Bình, Lạng sơn) nổ súng tại chùa Phủ Liễn (phường Hoàng Văn Thụ).

Theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ, khoảng 21h10 ngày 4/12, Lâm cầm theo ba lô và túi đựng vợt cầu lông màu đen đi vào chùa Phủ Liễn.

Thấy nam thanh niên có biểu hiện lạ, bảo vệ chùa hỏi Lâm mang gì vào chùa thì đối tượng rút ra một khẩu súng trường CKC đã cưa nòng, cưa báng.

Khẩu súng Lâm sử dụng

“Đối tượng (Lâm) rút khẩu súng ra nói với bảo vệ “tao mang cái này” rồi chĩa vào phía bảo vệ bắn. Bảo vệ chùa bỏ chạy kịp nên may mắn không trúng đạn”, lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ thông tin.

Sau đó, Lâm cầm súng đi vào sảnh chùa nổ thêm 7 phát súng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Hoàng Văn Thụ đã tới hiện trường kiểm tra. Lúc này, Lâm rút dao tự dâm vào bụng mình tự sát, ngay lập tức cảnh sát ập vào khống chế đối tượng. Lâm vẫn la hét, kháng cự nhưng bị cảnh sát khống chế đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng khống chế Nông Văn Lâm

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng CKC đã cưa nòng, cưa báng nhiều vỏ đạn, và đạn chưa sử dụng cùng 2 con dao và nhiều quần áo của Lâm trong ba lô.

Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-vac-sung-vao-chua-ban-lien-hoi-roi-dung-dao-tu-sat-936466.html