Nam thanh niên tưới 20 lít xăng đốt quán trà chanh vì mâu thuẫn với chủ

Mâu thuẫn với chủ quán trà chanh, Nguyễn Đức Anh mang can xăng loại 20 lít đến đổ ra nền nhà, châm lửa đốt.

Sáng 30-12, trên báo Dân Việt, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Đức Anh (SN 2000, trú phường Văn Quán, quận Hà Đông) để làm rõ hành vi mang theo can xăng đến đốt quán trà chanh trên địa bàn quận.

Cảnh sát lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Anh.

Cảnh sát lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Anh.

Theo báo Dân trí, trước đó, tối ngày 29-12, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về việc cửa hàng trà chanh của anh Nguyễn Văn Chinh (ở đường Yên Phúc, phường Phúc La) bị cháy. Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt, triển khai các phương án dập lửa, cứu hộ cứu nạn.

May mắn, đám cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc trong cửa hàng bị hư hỏng.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, khoảng 15g ngày 29-12, giữa anh Nguyễn Văn Chinh với đối tượng Nguyễn Đức Anh nảy sinh mâu thuẫn.

Đức Anh đổ xăng, châm lửa đốt quán trà chanh. (Ảnh cắt từ clip)

Đến khoảng 20g cùng ngày, khi anh Chinh đang ngồi ăn cơm với nhóm bạn, Đức Anh đi xe máy, mang theo bình xăng loại 20 lít, bê vào trong quán và đổ hết ra nền nhà.

Thấy vậy, nhóm anh Chinh bỏ chạy ra đường. Đức Anh châm lửa vào tờ giấy rồi ném vào trong khiến ngọn lửa bùng mạnh. Sau khi gây ra vụ việc, Đức Anh nhanh chóng lên xe máy bỏ đi.

Hiện Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Đức Anh theo quy định của pháp luật.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nam-thanh-nien-tuoi-20-lit-xang-dot-quan-tra-chanh-vi-mau-thuan-voi-chu-222564.html