Nam thanh niên tung tin sai sự thật về dịch virus corona ở Hà Nội

Trọng đăng lên trang cá nhân với nội dung tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) xuất hiện một trường hợp dương tính với virus corona.

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để xử phạt Nguyễn Quý Trọng (30 tuổi, ở Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh virus corona.

 Nội dung bài đăng của Trọng trên facebook. Ảnh: Chụp màn hình.

Nội dung bài đăng của Trọng trên facebook. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngày 31/1, Trọng đã đăng lên trang Facebook cá nhân nội dung cho biết tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất có một bệnh nhân dương tính với virus corona.

"Sự việc hiện tại chưa được bung ra nhưng đây là nguồn tin thân cận mình cóp nhặt được", Trọng viết trong bài. Bài đăng đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, khiến người dân địa bàn huyện Thạch Thất và các khu vực lân cận hoang mang.

Ngay ngày hôm sau 1/2, Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập Nguyễn Trọng Quý để làm rõ nội dung bài viết.

Tại cơ quan công an, Trọng đã thừa nhận nội dung đăng tải là bịa đặt. Người này đã phải xóa bài đăng và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để đưa ra hình phạt đối với Trọng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 72/2013 và Điều 64 Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ quy định: Người nào có hành vi đưa thông tin, lan truyền thông tin không đúng sự thật, tin giả về tình hình dịch virus corona sẽ phải chịu mức phạt từ 10-30 triệu đồng.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-thanh-nien-tung-tin-sai-su-that-ve-dich-virus-corona-o-ha-noi-post1042211.html