Nam thanh niên tung tin đồn 24 người bị điện giật tử vong

Thước lên tầng cao của tòa chung cư đang xây dựng rồi quay video và tung tin rằng một dự án xảy ra sự cố điện giật làm 24 người tử vong trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin một dự án chung cư đang xây dựng tại địa bàn huyện Gia Lâm xảy ra sự cố điện giật làm 24 người tử vong gây hoang mang dư luận.

Sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Gia Lâm vào cuộc xác minh và xác định người đăng tải thông tin trên là Trần Văn Thước (22 tuổi, quê quán Nghệ An), đang là công nhân xây dựng của một dự án trên địa bàn huyện.

Theo đó, khoảng hơn 11h ngày 8/6, Thước đã lên tầng của tòa chung cư đang xây dựng, quay hình ảnh xung quanh và tung tin đồn dự án mới xảy ra sự cố điện giật khiến 24 người tử vong. Sau đó, thông tin này được Thước đăng tải lên mạng xã hội.

Trần Văn Thước bị triệu tập tới cơ quan công an sau khi đăng tin bịa đặt trên mạng xã hội. Sau khi bị triệu tập, tại cơ quan công an, bước đầu Thước khai nhận các thông tin được đăng tải do được nghe từ người khác.Quá trình xác minh, Công an huyện Gia Lâm cho biết trên địa bàn không có sự việc như trên mạng đăng tải. Cơ quan công an cũng yêu cầu nam thanh niên gỡ bỏ nội dung và lập hồ sơ xử lý theo quy định.Trước sự việc trên, đại tá An Thanh Bình, Trưởng công an huyện Gia Lâm cảnh báo mọi người không tung tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội với bất kể mục đích gì thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các cá nhân, tập thể."Đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi tung tin đồn gây hoang mang dư luận như trên", đại tá Bình nói.Vụ việc đang được xử lý theo quy định.Theo Tri thức trực tuyến

Trần Văn Thước bị triệu tập tới cơ quan công an sau khi đăng tin bịa đặt trên mạng xã hội. Sau khi bị triệu tập, tại cơ quan công an, bước đầu Thước khai nhận các thông tin được đăng tải do được nghe từ người khác.Quá trình xác minh, Công an huyện Gia Lâm cho biết trên địa bàn không có sự việc như trên mạng đăng tải. Cơ quan công an cũng yêu cầu nam thanh niên gỡ bỏ nội dung và lập hồ sơ xử lý theo quy định.Trước sự việc trên, đại tá An Thanh Bình, Trưởng công an huyện Gia Lâm cảnh báo mọi người không tung tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội với bất kể mục đích gì thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các cá nhân, tập thể."Đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi tung tin đồn gây hoang mang dư luận như trên", đại tá Bình nói.Vụ việc đang được xử lý theo quy định.Theo Tri thức trực tuyến

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nam-thanh-nien-tung-tin-don-24-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-20190609213119871.htm