Nam thanh niên tử vong sau khi bị tàu hỏa đâm trong đêm

Tối 7/7, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) khiến một nam thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 7/7, tại Km 862+700, tàu SE8 chạy theo hướng Nam - Bắc đoạn qua phường Hòa Thuận (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã va chạm với anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1989, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Theo nhiều người chứng kiến thì trước lúc va chạm đã phát hiện một thanh niên đang nằm trên đường ray. Lái tàu đã liên tục kéo còi cảnh báo nhưng không thấy người này phản ứng nên đã xảy ra va chạm.

Khu vực xảy ra tai nạn

Khu vực xảy ra tai nạn

Cú va chạm mạnh đã khiến anh Tuấn bị hất văng ra khỏi đường ray hơn 1m và tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin nhằm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, tàu SE8 xuất phát từ ga Sài Gòn vào lúc 6 giờ sáng ngày 7/7, khi đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, nơi xảy ra vụ việc không có đường ngang dân sinh và nhận định rất có thể nạn nhân đã cố tình nằm trên đường ray để tự tử.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

PV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nam-thanh-nien-tu-vong-sau-khi-bi-tau-hoa-dam-trong-dem-542305.html