Nam thanh niên tử vong bất thường sau khi làm việc với công an

Sau khi làm việc với cơ quan công an, Hiếu nói với người thân là bị các anh mặc áo xanh đánh, đá vào bụng. Sau 3 ngày điều trị, đến rạng sáng 13.8, do vết thương quá nặng, Hiếu đã tử vong.

 Người nhà nạn nhân cung cấp thông tin. Ảnh: PV

Người nhà nạn nhân cung cấp thông tin. Ảnh: PV

Nạn nhân là anh Nguyễn Chí Hiếu (29 tuổi, ngụ KV Bình Yên, P. Trường Lạc, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ).

Anh Trương Văn Có (bạn anh Hiếu) cho biết, trước đó, vào khoảng 5h sáng 10.8, Hiếu gọi điện cho anh và cho biết bị công an bắt giữ xe, nhờ anh Có đến khu vực ngã 4 đoạn QL91B giao với QL91 (thuộc P. Phước Thới) để đón.

"Đến nơi, tôi thấy Hiếu đang đứng ôm bụng và nói rằng vừa bị mấy anh mặc áo xanh đánh, đá vào bụng; đồng thời cho biết, bản thân có uống rượu, bị CSGT yêu cầu thử nồng độ cồn, nhưng không chịu ký biên bản mà leo lên xe thùng công an để về đồn, chiếc xe máy mang BKS 65E1 – 234.80 cũng được Công an quận Ô Môn tạm giữ" - anh Có thông tin thêm.

Do lúc đó trời tối nên anh Có đưa Hiếu về nhà trọ ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy cách đó không xa để ngủ. Đến 10h sáng cùng ngày, Hiếu tiếp tục gọi điện nhờ anh Có đưa vào trạm xá phường vì bụng liên tục đau âm ỉ.

Theo anh Có, vào trạm xá, nhân viên y tế yêu cầu phải chuyển gấp đến bệnh viện do sắc mặt Hiếu khi đó tái xanh. Ngay lập tức, anh Có nhờ một người bạn chở Hiếu vào cấp cứu ở BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ lúc 12 trưa để tiến hành phẫu thuật.

Phía gia đình cho biết, bác sĩ thông báo tình hình của Hiếu khá xấu. Đến khoảng 9 giờ ngày 12.8, Hiếu được xuất viện và chuyển qua BV Đa khoa TP. Cần Thơ để lọc thận, đến 3h20 sáng nay (13.8) Hiếu đã tử vong.

Bà Lê Thị Dúng (54 tuổi, mẹ ruột anh Hiếu) đã trình giấy xuất viện tại BV Đa Khoa Trung ương Cần Thơ, qua đó, Hiếu được chẩn đoán bị người khác đập đánh, đá, cắn, vặn, cào… vỡ tá tràng – suy đa cơ quan.

Giấy ra viện của BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.Ảnh: PV

Theo ghi nhận của PV, khoảng 10h30 sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của gia đình. Hiện tại, người nhà đã làm gửi đơn tố cáo, yêu cầu Công an quận Ô Môn làm sáng tỏ vụ việc anh Hiếu tử vong bất thường.

Thượng tá Nguyễn Phú Thương – Trưởng Công an quận Ô Môn cho biết: Thời điểm đó, lực lượng công an quận đang tuần tra kiểm soát. Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã báo vụ việc đến lãnh đạo Công an TP. Cần Thơ để tiến hành tổ chức khám nghiệm, tôi cũng chỉ đạo lực lượng kiểm ra lại nguyên nhân xảy ra vụ việc tối hôm đó ra sao… lúc tiếp cận, giải quyết vi phạm như thế nào và diễn ra ở đâu… Có thể chiều nay (13.8) sẽ có thông tin chính thức cho báo chí.

B.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nam-thanh-nien-tu-vong-bat-thuong-sau-khi-lam-viec-voi-cong-an-624826.ldo