Nam thanh niên tự vẫn để lại thư 'hẹn gặp gia đình kiếp sau'

Cãi nhau với mẹ, Sơn bỏ nhà đi và sau đó được phát hiện tử vong dưới sông, để lại thư tuyệt mệnh 'hẹn gặp gia đình ở kiếp sau'.

Chiều nay, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của nam thanh niên nổi trên sông Sêrêpốk.

Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên

Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên nổi dưới chân cầu Sêrêpốk (đoạn thuộc xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột).

Danh tính nạn nhân được xác định tên Phạm Sơn Giang (SN 1991, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột).

Theo điều tra, 2 ngày trước, Giang cãi nhau với mẹ. Sau cãi vã, Giang bỏ đi khỏi nhà. Giang chạy xe máy đến nhà một người quen ở thôn 6 gửi lại xe rồi tiếp tục bỏ đi.

Kết quả khám nghiệm, thi thể nạn nhân không có ngoại lực tác động. Ngoài ra, trong cốp xe máy của nạn nhân có một lá thư tuyệt mệnh, với nội dung "hẹn gặp gia đình ở kiếp sau".

Bước đầu, công an nhận định đây là một vụ tự tử.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cai-nhau-voi-me-thanh-nien-tu-tu-de-lai-thu-tuyet-menh-520841.html