Nam thanh niên tự tử: Hô hoán nhưng không kịp

Theo người dân địa phương, nam thanh niên nhảy cầu sông Hiếu tự tử bị bệnh trầm cảm phải nghỉ học.

Sáng 18/5, nam thanh niên đi trên cầu sông Hiếu bất ngờ gieo mình xuống sông. Nạn nhân là Hồ Cảnh H. (22 tuổi, trú khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An).

Chiều 18/5, trưởng khối Tân Sơn xác nhận nam thanh niên nhảy cầu tử vong là người địa phương. Gia đình H có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai năm nay gia đình đều nằm trong danh sách hộ nghèo. Mẹ cháu H không có việc làm ổn định chỉ buôn bán lặt vặt ở chợ, bố H bị trầm cảm và bản thân H cũng mắc bệnh này.

Bố cháu H suốt ngày đi lang thang, ai cho gì thì ăn và sau đó lại về nhà ngủ. H có thể bị bệnh này do di truyền từ bố nên khi cháu đang học lớp 10 phải nghỉ học giữa chừng. Mới đầu bệnh nhẹ cháu không có biểu hiện gì, sau này bệnh nặng hơn gia đình phải cho H uống thuốc.

"Mặc dù bị bệnh nhưng H không làm ảnh hưởng hay gây gổ tới ai ở địa phương. H ít giao tiếp với mọi người xung quanh, ngoài việc đi lang thang thì H cũng chỉ ở nhà ngủ. H còn có một người anh trai đang làm việc ở Đà Nẵng và lập gia đình trong đó. Hiện mẹ của cháu đang ở cùng với anh, việc chăm sóc hai bố con nam thanh niên này do cô ruột phụ trách.

Vào 6h sáng ngày 18/5, mọi người vẫn thấy H ở nhà nhưng 6h15 là H đã ra cầu tự tử. Có một người đi xe máy qua thấy cháu nhảy xuống nên hô hoán mọi người nhưng không kịp. Giả sử người đó có đi bộ cũng chưa chắc đã cứu được cháu vì họ không biết bơi.

Trước khi nhảy cầu, cháu có để lại điện thoại di động trên bờ, nhờ có điện thoại nên người dân mới biết thông tin địa chỉ gia đình để báo" -Trưởng khối Tân Sơn chia sẻ.

Người dân hiếu kỳ kéo đến đứng trên cầu và hai bên bờ sông Hiếu xem lực lực chức năng tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu.

Người dân hiếu kỳ kéo đến đứng trên cầu và hai bên bờ sông Hiếu xem lực lực chức năng tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu.

Theo chia sẻ từ vị đại diện khối, trước đó thanh niên này từng hỏi một người họ hàng rằng nhảy cầu nào dễ chết vì trên sông Hiếu có hai cầu, cầu mới và cầu cũ. Đến trưa cùng ngày, thi thể cháu được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tìm thấy và được đưa về nhà.

Như thông tin trước đó, nhận được tin nam thanh niên nhảy cầu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp Công an thị xã Thái Hòa, lực lượng dân quân, dân phòng tìm kiếm nạn nhân.

Các cán bộ chiến sĩ đã chia thành nhiều tổ công tác, triển khai xuồng máy, các thiết bị dò tìm dưới nước để tìm kiếm; do sông rộng, nước lớn và đục cộng thêm trời nắng nóng khiến việc tìm kiếm rất vất vả. Đến khoảng 10h45 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Được biết, trước lúc nam thanh niên này nhảy cầu có để lại 1 bức thư viết cho gia đình và 1 chiếc điện thoại di động trên cầu. Cơ quan chức năng đang vào cuộc, làm rõ nguyên nhân và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Hoài Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/nam-thanh-nien-tu-tu-ho-hoan-nhung-khong-kip-3403287/