Nam thanh niên treo cổ tự tử do mắc bệnh hiểm nghèo

Do mang trong người căn bệnh hiểm nghèo nên thanh niên ở Gia Lai tìm cách tự tử để giải thoát gánh nặng cho gia đình.

Ngày 27/4, cơ quan chức năng xã Ia Đêr, huyện Ia Grai, Gia Lai xác nhận, vừa làm thủ tục bàn giao thi thể Võ Đình Vương (29 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho gia đình để lo hậu sự.

 Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực rừng thông. (ảnh: QL)

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực rừng thông. (ảnh: QL)

Thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, người dân tại làng Jut 1, xã Ia Đêr, huyện Ia Grai phát hiện 1 thi thể thanh niên trong tư thế treo cổ tự tử và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt kiểm tra hiện trường và phát hiện bên cạnh thi thể nạn nhân có 1 chiếc xe máy, các giấy tờ tùy thân cùng một lá thư tuyệt mệnh.

Nội dung trong lá thư để lại, anh Vương viết do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cơ thể mang bệnh hiểm nghèo nên đã chọn cách tự tử để giải thoát gánh nặng cho gia đình.

>>> Đọc thêm: Nghi vấn thầy giáo thắt cổ tự tử ở nhà riêng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-thanh-nien-treo-co-tu-tu-do-mac-benh-hiem-ngheo-d395637.html