Nam thanh niên tông gãy tay CSGT

Sợ bị phạt, nam thanh niên phóng xe đâm trúng một cán bộ CSGT trên quốc lộ.

Sáng 6/11, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc do đại úy Nguyễn Xuân Phương, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ, làm tổ trưởng phát hiện xe máy do Phạm Ngọc Huỳnh điều khiển không có gương chiếu hậu bên trái di chuyển trên quốc lộ 2.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Huỳnh không chấp hành mà tăng ga đâm thẳng vào đại úy Nguyễn Xuân Phương.

Phạm Ngọc Huỳnh bị bắt giữ sau khi đâm xe vào CSGT.

Phạm Ngọc Huỳnh bị bắt giữ sau khi đâm xe vào CSGT.

Va chạm khiến đại úy Phương gãy xương cổ tay, bị thương phần mềm ở bụng và ngực.

Theo lời khai ban đầu của Huỳnh, thời điểm trên, thanh niên này điều khiển xe máy hướng TP Việt Trì (Phú Thọ) đi TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Thấy CSGT yêu cầu dừng xe, Huỳnh sợ bị xử phạt nên tăng ga hòng bỏ chạy.

Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Huỳnh về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo Hữu Tuấn/Giao Thông

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-thanh-nien-tong-gay-tay-csgt-post1010695.html