Nam thanh niên suốt 25 năm không có hậu môn

Từ khi sinh ra, bệnh nhân đã không có hậu môn, phải đi đại tiện qua đường tiểu.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nam không có hậu môn.

Bệnh nhân là D.T.A., 25 tuổi, ngụ tại Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Vào tháng 7, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đại tiện qua đường niệu đạo khó khăn.

Mẹ bệnh nhân cho biết từ khi sinh ra, A. không có hậu môn. Sau 3 ngày, A. được các bác sĩ mổ một lần nhưng không có kết quả. Vùng tầng sinh môn của bệnh nhân rỉ dịch, phân lẫn nước tiểu rất hôi.

 Nam thanh niên được phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công. Ảnh: BVCC.

Nam thanh niên được phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bất sản hậu môn - trực tràng (Anorectal Agenesis) kèm rò trực tràng - niệu đạo tiền liệt tuyến.

Trải qua 2 lần phẫu thuật, bệnh nhân được bác sĩ đóng đường rò trực tràng, niệu đạo và làm hậu môn nhân tạo.

Hậu phẫu ngày thứ 5, bệnh nhân bắt đầu ăn uống và đi đại tiện, cơ vòng hậu môn hoạt động tốt.

BSCKII La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, cho biết dị dạng hậu môn trực tràng là bệnh ít gặp, tỷ lệ khoảng 1/4.000-5.000 trẻ.

Tổng chi phí sau 2 lần phẫu thuật của bệnh nhân gần 40 triệu đồng. Số tiền này được các nhà hảo tâm hỗ trợ hoàn toàn.

Bí mật của loài đỉa biển siêu dinh dưỡng, thở bằng hậu môn Hải sâm (đỉa biển) là một loại thực phẩm biển tuyệt hảo, món ăn bổ dưỡng. Ít ai biết loài vật này đóng vai trò quan trọng với hệ sinh thái biển và có cách hô hấp đặc biệt.

Hoàng Ân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-thanh-nien-suot-25-nam-khong-co-hau-mon-post1141683.html