Nam thanh niên 'sa lưới' trên đường đi bán tiền giả

Sau khi mua 10 triệu đồng tiền giả với giá 3 triệu đồng tiền thật, hai thanh niên bán lại, hưởng chênh lệch hàng triệu đồng

Xử sơ thẩm ngày 14-4, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Bình (SN 1990), Vũ Việt Anh Quang (SN 1989) mỗi bị cáo 12 năm tù về tội "Làm, lưu hành tiền giả".

Ngoài ra, HĐXX sơ thẩm phạt bị cáo Vũ Duy Phương (SN 1994) 10 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Các bị cáo ra xe dẫn giải sau khi tòa tuyên án

Các bị cáo ra xe dẫn giải sau khi tòa tuyên án

Bản án cáo buộc vì động cơ vụ lợi, Bình tự tìm cách làm giả tiền Việt Nam đồng trên internet, loại mệnh giá 500.000 đồng.

Sau khi biết cách làm, Bình thỏa thuận với Vũ Duy Phương, Vũ Việt Anh Quang về việc mua bán tiền giả với tỉ lệ 3 triệu đồng tiền thật mua 10 triệu đồng tiền giả. Bình nhận tiền qua tài khoản ví điện tử. Chiều 21-1-2020, Bình đang trên đường đi giao bốn bản in tiền giả mệnh giá 500.000 đồng thì công an bắt quả tang. Làm việc với cơ quan điều tra, Bình thú nhận hành vi phạm tội.

Khám xét nơi Bình cư trú, công an thu giữ nhiều thiết bị, vật liệu phục vụ việc làm tiền giả (bản in, máy tính…); một số tờ tiền giả. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Phương và Quang cũng cất giữ nhiều vật liệu, dụng cụ phục vụ việc làm tiền giả.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng này khai nhận bọn chúng bán số tiền giả đã mua từ Bình cho những đối tượng không rõ lai lịch theo tỉ lệ 4,5 triệu đồng tiền thật mua 10 triệu đồng tiền giả.

Từ đầu năm 2020, hai đối tượng trên thỏa thuận mua tiền giả từ Bình 4 lần. Trong đó, bọn chúng có 3 lần giao dịch thành công với tổng cộng 40 triệu đồng tiền giả.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-sa-luoi-tren-duong-di-ban-tien-gia-20210414133014292.htm