Nam thanh niên rơi từ tầng 4 tử vong sau cuộc 'bênh bạn gái' bất thành

Chiều 15/6, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên gây gổ đánh nhau dẫn đến cái chết của nam thanh niên trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 12/6, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát hiện thi thể anh Trần Văn Tâm (SN 2003, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) tại vườn rau trên bãi đất trống, phía sau lưng Căn hộ cho thuê The Rabbit House tại đường Đinh Thị Hòa (phường An Hải Bắc).

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Điều tra ban đầu của Công an quận Sơn Trà, Hồ Nguyên Thảo (SN 2005, trú đường Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) và Trần Ngô Ái Vy (SN 2003, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) không chấp nhận chuyện bạn cùng phòng là Nguyễn Hoàng Ly Na (SN 2005, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) thường xuyên dẫn các bạn nam về ngủ chung tại Phòng 401 Căn hộ cho thuê The Rabbit House nên quyết định tách ra ở riêng.

Vào khoảng 13h30 ngày 11/6, Ái Vy, Nguyên Thảo đến Phòng 401 để dọn đồ thì giữa Thảo và Na xảy ra mâu thuẫn, hai bên đánh nhau.

14h cùng ngày, Vy, Thảo tiếp tục quay lại Phòng 401 để dọn đồ thì bị Trần Văn Tâm và 5 nam thanh niên khác (đều là bạn của Nguyễn Hoàng Ly Na) lớn tiếng thách thức, đe dọa. Lúc này, Ái Vy liền gọi điện cầu cứu 5 nam thanh niên khác để giúp mình dọn đồ. Khi thấy nhóm bạn đã đến, Ái Vy liền mạnh tay tát thẳng vào mặt “bạn cùng phòng” Ly Na, đồng thời dùng dao kề cổ, đe dọa bạn mình.

Thấy bạn bị đánh, 2 nhóm thanh niên liền lao vào ẩu đả. Các đối tượng dùng gậy ba trắc, điếu cày đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Đến khi bị người dân dọa báo Công an, nhóm của Ly Na mới tạm thời rút lui.

Đến 21h cùng ngày, nhóm Trần Ngô Ái Vy tiếp tục rủ thêm gần 10 người nữa, quay lại Căn hộ cho thuê để trả thù nhóm Ly Na.

Lúc này, Ái Vy và Nguyên Thảo chỉ thấy Trần Văn Tâm, Nguyễn Quang Đạt (SN 2004; Trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và 4 thanh niên khác đều là bạn của Ly Na đang ở trong phòng. Ái Vy yêu cầu tất cả không được rời phòng, ở yên tại chỗ chờ Ly Na về để “tính sổ”.

Khoảng 30 phút sau, 3 thanh niên thuộc nhóm Ái Vy cầm theo gậy nhôm, bình chữa cháy, điếu cày,…xông lên Phòng 401 để đánh nhóm của Ly Na. Sợ bị nhóm của Ái Vy đánh, Trần Văn Tâm cùng Nguyễn Quang Đạt liền trèo qua cửa sổ ra ngoài, đi trên tấm lam phía sau tầng 4 để thoát thân.

Đạt thấy Tâm bất ngờ hụt chân, rơi từ tầng 4 xuống vườn rau bên dưới nên nhanh chóng bám xuống tầng 3 rồi quay lại tìm bạn mình. Trong đêm tối, Đạt không tìm thấy Tâm. Nghĩ bạn đã chạy trước, Đạt tẩu thoát, tìm chỗ trốn trong một khách sạn gần đó.

Đến sáng ngày 12/6, người dân phát hiện Trần Văn Tâm đã tử vong trong vườn rau, liền báo cơ quan Công an giải quyết.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an quận Sơn Trà xác định nạn nhân tử vong là do tự ngã từ tầng 4 xuống đất, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực vào cơ thể. Do đó, vụ việc trên chỉ có dấu hiệu của hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện Công an quận Sơn Trà đang điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

HT

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/da-nang-nam-thanh-nien-roi-tu-tang-4-tu-vong-sau-cuoc-benh-ban-gai-bat-thanh-645917/