Nam thanh niên ở Nghệ An 3 lần đốt rừng chỉ để trả thù, cho vui

Tại cơ quan điều tra Lương khai nhận 3 vụ cháy rừng trên là do y gây ra chỉ để trả thù và đốt cho vui...

Rừng thông bị cháy ở xã Thượng Sơn

Rừng thông bị cháy ở xã Thượng Sơn

Chiều 1/8, Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Lương (SN 2002, trú tại xóm 5, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi hủy hoại rừng.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 28/6, 604m2 rừng trồng keo của ông Nguyễn Tất Anh (SN 1966, trú xóm 5, xã Thượng Sơn) bị cháy, thiệt hại 80 cây keo lá tràm. Đầu tháng 7, xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy thông do UBND xã Thượng Sơn quản lý, thiệt hại hơn 7.000 m2.

Nguyễn Văn Lương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đức Vũ)

Qua điều tra, lực lượng chức năng nghi vấn các vụ cháy rừng trên do có kẻ gian chủ định đốt. Vì vậy, ngày 14/7, Công an huyện Đô Lương đã mật phục bắt quả tang Nguyễn Văn Lương khi y đang châm lửa đốt rừng.

Tại cơ quan điều tra, Lương khai nhận 3 vụ cháy rừng trên là do y gây ra chỉ để trả thù và đốt cho vui.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nam-thanh-nien-o-nghe-an-3-lan-dot-rung-chi-de-tra-thu-cho-vui-d429406.html