Nam thanh niên nhắn tin chào tạm biệt rồi treo cổ tự tử

Thanh niên 21 tuổi quê ở huyện Đan Phượng, Hà Nội được xác định tử vong trong tư thế treo cổ tại một cửa hàng ở khu chung cư Bắc Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).

Khoảng 7h sáng ngày 11/11, khi mở cửa hàng ở tầng 1, tòa nhà CT3 CX3 KĐT Bắc Linh Đàm, Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người dân hốt hoảng phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà.

Nạn nhân được xác định tên T. (SN 1999, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội). T. là nhân viên tại cửa hàng và sinh sống luôn tại đây.

Nơi xảy ra sự việc.

Nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc người dân đã nhanh chóng báo Công an. Ít phút sau Công an quận Hoàng Mai đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo lời một người bạn thân của nạn nhân kể, đêm 10/11, T. có nhắn tin rồi gửi lời tạm biệt. Tuy nhiên, khuya nên người này đã đi ngủ đến sáng nay mới đọc được tin nhắn. Khi đi ra đến cửa hàng thì mọi chuyện đã xảy ra.

Một người khác cho biết, nam thanh niên tử vong nghi do bị trầm cảm. Nạn nhân mới làm tại cửa hàng cách đây không lâu thì xảy ra chuyện.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Hiệp Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nam-thanh-nien-21-tuoi-nhan-tin-chao-tam-biet-roi-treo-co-tu-tu-619359/