Nam thanh niên Nghệ An gom sơn dương, hoẵng, dúi rừng bán cho các đầu nậu

Các đối tượng mua 'hàng' từ các tỉnh phía Bắc và Lào gồm hươu, nai, hoẵng, tay gấu...vận chuyển về Nghệ An bán kiếm lời.

Sáng 22/8, tại ngã ba Yên Lý, thuộc xã Diễn Yên (Diễn Châu), tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Nghệ An phối hợp cùng Công an huyện Diễn Châu bắt giữ đối tượng Phan Văn Thành (SN 1993), trú thị xã Thái Hòa về hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Quỳnh Trang

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Quỳnh Trang

Tang vật thu giữ gồm 88 kg động vật bao gồm: sơn dương, hoẵng, dúi. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, "đánh hàng" ở tỉnh Sơn La rồi mang về Nghệ An bán kiếm lời.

Tang vật 11 kg tay gấu ngựa và đối tượng vận chuyển bị bắt giữ. Ảnh: Quỳnh Trang

Trước đó, vào lúc 16h ngày 20/8, tại xã Tri Lễ (Quế Phong), tổ công tác đã phối hợp với Công an huyện Quế Phong bắt giữ đối tượng Kim Văn Nhân (SN 1977l, trú xã Tri Lễ (Quế Phong) về hành vi tàng trữ động vật hoang dã. Tang vật thu giữ được 4 tay gấu ngựa có tổng trọng lượng 11 kg.Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, mua của 2 người đàn ông người Lào rồi tàng trữ chờ "giá tốt" mới bán.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật .

Quỳnh Trang

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nam-thanh-nien-nghe-an-gom-son-duong-hoang-dui-rung-ban-cho-cac-dau-nau-273094.html