Nam thanh niên nằm sát đường ray bị tàu hỏa cán lìa tay

Phát hiện nam thanh niên nằm sát đường ray, lái tàu kéo còi và giảm tốc độ nhưng không kịp.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 30/3 tại cung đường sắt thuộc địa bàn xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Nạn nhân người đàn ông 35-40 tuổi, cao khoảng 1,7 m, nặng khoảng 70 kg, không có giấy tờ tùy thân.

 Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: N. Vũ.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: N. Vũ.

Nhân chứng cho biết lúc 6h30 cùng ngày, tàu chở hàng số hiệu AH2 lưu thông theo hướng Quảng Nam - Đà Nẵng với tốc độ 60 km/h.

Khi đến địa phận trên, lái tàu phát hiện nam thanh niên nằm sát đường ray nên kéo còi và giảm tốc độ.

Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần nên tàu AH2 đã tông trúng nạn nhân.

Khi mọi người chạy đến thì thấy nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch, bị đa chấn thương và đứt lìa cánh tay phải.

Nhận được tin, Công an xã Hòa Châu đến hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời phối hợp ngành đường sắt giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông.

Địa điểm xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-thanh-nien-nam-sat-duong-ray-bi-tau-hoa-can-lia-tay-post1066216.html