Nam thanh niên mất mạng vì trêu ghẹo vợ người khác

Nam thanh niên đi qua đường đã trêu ghẹo một phụ nữ và bị chồng người này cùng hàng xóm đánh tử vong.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị nhóm côn đồ truy sát, đâm gục ở Quảng Ninh, tối 28-7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 nghi phạm gây ra vụ án mạng vừa ra đầu thú.

Cụ thể, chiều 28-7, được sự vận động, thuyết phục của Công an TP Cẩm Phả, 2 nghi phạm gây ra vụ án mạng vào trưa 27-7 đến Công an TP Cẩm Phả đầu thú.

Hai nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Huy (SN 1986) và Nguyễn Văn Quy (SN 1984, cùng ở tổ 57, khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Nguyễn Văn Huy (trái) và Nguyễn Văn Quy đã ra đầu thú

Nguyễn Văn Huy (trái) và Nguyễn Văn Quy đã ra đầu thú

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hải (SN 1988, ở tổ 3, khu Yên Cư, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là công nhân ngành than), báo VOV đưa tin.

Theo Dân trí, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng bước đầu được nhận định là do Hải khi đi ngang qua nhà Huy (ở mặt đường QL18) đã buông lời trêu ghẹo, sàm sỡ vợ Huy. Nghe vợ mách lại, Huy đã đuổi theo đánh Hải và giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Lúc này bạn thân của Huy là Quy thấy thế cũng tham chiến, thậm chí Quy còn về nhà lấy dao lao vào đâm Hải. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an TP. Cẩm Phả đã vào cuộc điều tra, làm rõ, đồng thời vận động Huy và Quy ra đầu thú. Đến chiều ngày 28-7, cả 2 đối tượng đã đến cơ quan Công an TP. Cẩm Phả đầu thú và giao nộp con dao đã sử dụng để gây án.

Tại cơ quan công an cả hai cũng khai nhận, sau khi gây án đã bắt xe taxi đi đến phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả rồi tiếp tục đón xe khách đi Hải Dương để lẩn trốn.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nam-thanh-nien-mat-mang-vi-treu-gheo-vo-nguoi-khac-119492.html