Nam thanh niên mất mạng vì 'giải cứu' cô gái

Nhận cuộc gọi của Hương đến quán Internet đón, anh Thành gây mâu thuẫn với bạn trai cũ của cô gái này...

Ngày 16/8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đào Đức Đô (22 tuổi), Lưu Văn Quyền (23 tuổi) và Nguyễn Hữu Hoàng (30 tuổi) cùng về tội Giết người.

Theo cơ quan công tố, Quyền lên mạng Internet chơi điện tử Audition và quen rồi kết đôi nhảy chung với chị Hương (24 tuổi). Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 2, chị Hương cắt đứt liên lạc, hủy kết đôi nhảy với Quyền vì có tình cảm với người khác. Quyền tức tối, nhiều lần liên lạc đề nghị cô gái nối lại tình cảm, kết bạn nhảy, song bị từ chối.

Bị cáo quay sang nhắn tin cho bạn trai mới của chị Hương, hẹn gặp nhau "nói chuyện" và gọi điện thoại cho Đô từ Thái Bình lên giúp. Song người bạn trai mới của cô gái không xuất hiện.

Hai trong số ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Sáng 21/2, đến một quán Internet tại làng Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm), Quyền gặp chị Hương và kéo cô gái này ở lại nói chuyện. Lo sợ bị đánh, Hương đã gọi cho người quen là anh Nguyễn Hữu Thành (26 tuổi, quận Bắc Từ Liêm) tới "giải cứu".

Khi tới nơi, anh Thành đã mắng Đô khiến thanh niên này bực tức nói với Quyền: "Tao phải xiên thằng này". Sau đó, Đô đưa tiền để bạn đi mua dao nhọn, đồng thời gọi thêm Hoàng tới quán hỗ trợ.

Lúc quay lại gặp nhau, Thành đấm Đô nên bị thanh niên này rút dao đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Tòa xác định Đô giữ vai trò chính trong vụ án nên tuyên phạt tù chung thân, Quyền và Hoàng đồng phạm nhận lần lượt 20 năm và 13 năm.

Việt Dũng

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/hinh-su/nam-thanh-nien-mat-mang-vi-giai-cuu-co-gai-3793532.html