Nam thanh niên lôi kéo 2 học sinh sản xuất pháo nổ bán

Để sản xuất pháo nổ, Hoàng lên mạng Internet học cách chế tạo rồi lôi kéo thêm 2 em học sinh góp tiền mua nguyên vật liệu về làm bán kiếm lời.

Số pháo nổ cơ quan chức năng phát hiện thu giữ được.

Số pháo nổ cơ quan chức năng phát hiện thu giữ được.

Ngày 10/2, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý một điểm sản xuất pháo nổ với quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, tối ngày 4/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Krông Pắk phối hợp với Công an xã Hòa Đông phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi sản xuất pháo nổ tại căn nhà bỏ hoang ở thôn Hòa Thắng (xã Hòa Đông).

Người cầm đầu là Lê Bá Hoàng (SN 2001, trú ở thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông).

Bên cạnh đó, Hoàng lôi kéo thêm 2 em học sinh lớp 9 cùng tham gia sản xuất pháo nổ rồi mang bán kiếm lời.

Để sản xuất pháo, Hoàng đã lên mạng Internet học cách chế tạo pháo nổ rồi cả 3 góp tiền để mua: bột nhôm, bột đồng, thuốc nổ, bột than, giấy, keo, ống nhựa...

Tại nơi sản xuất, cơ quan Công an thu giữ khoảng 5,6 kg pháo nổ các loại và khoảng 4 kg các chất dạng bột để sản xuất pháo nổ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-loi-keo-2-hoc-sinh-san-xuat-phao-no-ban-JjpOuIPMg.html