Nam thanh niên lên kế hoạch cướp tài sản, giết chủ quán tạp hóa lấy tiền trả nợ

Vì lao vào con đường cờ bạc, lô đề và không có tiền để trả nợ, Phát đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản ghê rợn.

(ĐSPl) - Vì lao vào con đường cờ bạc, lô đề và không có tiền để trả nợ, Phát đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản ghê rợn.

Ngày 4/11, Công an quận Hoàng Mai tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc trọng án giết người cướp tài sản xảy vào ngày 28/10 tại phố ngủ nhạc, phường Thanh Trì.

Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT, khoảng tháng 7/2016, đối tượng Nguyễn Thành Phát (20 tuổi, quê Quảng Nam), nhân viên nấu ăn tại nhà hàng C.X (Lê Duẩn, Hà Nội), có thuê trọ tại phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Trong thời gian thuê trọ tại đây, Phát thường hay mua hàng tạp hóa tại cửa hàng của chị Dương Thị L. (34 tuổi, địa chỉ số 104, phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai).

Do ăn chơi, đua đòi, vay tiền của nhiều người, không có khả năng trả nên Phát tính đi cướp tài sản để trả nợ và tiêu xài. Với sự chuẩn bị, tính toán kỹ từ trước, khoảng 16h40 ngày 28/10, khi con phố vắng người Phát, giấu một con dao nhọn trong túi quần rồi đi xe máy đến cửa hàng tạp hóa của chị Dương Thị L.

Phát tại cơ quan CSĐT.

Phát tại cơ quan CSĐT.

Lúc này, chỉ có một mình chị L. đang xếp hàng, Phát đến gần chị L. hỏi mua dây dầu gội đầu. Khi chị L. quay lưng lại phía Phát để lấy dầu gội đầu thì ngay lập tức, Phát dùng dao nhọn đâm vòng từ phía sau vào cổ chị L. khiến chị này gục xuống đất. Tuy nhiên, chị L. vẫn kịp tri hô kêu cứu.

Sau khi gây án, Phát gỡ ví tiền đeo trước bụng chị L. rồi chạy ra xe máy định tẩu thoát thì đúng lúc đó, anh Nguyễn Văn Du (trú tại số 63 Ngũ Nhạc) đi vào cửa hàng của chị L. mua hàng thì phát hiện sự việc.

Anh Du hô hoán và xông ra giữ chặt Phát. Nhiều người trong một hiệu cầm đồ gần đó, nghe tiếng tri hô đã chạy đến hỗ trợ anh Du bắt giữ Phát và đưa về trụ sở công an.

Chị Dương Thị L. ngay sau đó đã được đưa vào Bệnh viện 108 cấp cứu. Hiện chị L. đã qua cơn nguy kịch, nhưng khả năng để lại di chứng là vô cùng nặng nề.

Tại cơ quan công an, Phát khai rằng bắt đầu lún sâu vào cờ bạc từ đầu năm 2016. Cay cú vì nhiều lần thua, để có tiền sát phạt, Phát đã vay mượn của bạn bè làm cùng nhà hàng, ứng trước lương trong nhiều tháng, nhưng càng đánh càng thua, nợ nần thêm chồng chất.

Bị chủ nợ đòi gắt gao, từng nhiều lần cho người tìm gặp, uy hiếp, Phát quyết định đi cướp. Và mục tiêu mà Phát nhắm đến là chủ cửa hàng tạp hóa của chị L. Sau khi cướp tài sản, Nguyễn Thành Phát đã ra tay, muốn giết bằng được nạn nhân để bịt đầu mối.

Trước những chứng cứ lực lượng Công an thu thập được, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 31/10, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Phát về hành vi giết người, cướp tài sản.

TƯỜNG VY

Xem thêm: [mecloud]DjUhDWnq3p[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nam-thanh-nien-len-ke-hoach-cuop-tai-san-giet-chu-quan-tap-hoa-l-a169092.html