Nam thanh niên lãnh án vì 'nảy sinh lòng tham'

Sau khi trộm được điện thoại rồi mang đi bán, Nguyễn Như Trí cảm thấy hối hận và đến cơ quan công an tự thú.

Sáng 26/3, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Như Trí (SN 1992), ngụ tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 09/01/2018, Trí một mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda loại xe Wave alpha màu trắng BKS 37M1 -107.24 đi sang thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ để sửa loa đài đám cưới.

Quá trình ngồi chờ sửa loa đài Trí dùng xe máy đi lòng vòng quanh khu vực thị trấn Tân Kỳ, đi đến khu vực ốt cắt tóc Thảo Tây, thị trấn Tân Kỳ (lúc này vào khoảng 16 giờ cùng ngày) thì Trí phát hiện có 1 chiếc xe máy tay ga không có người trông coi, phía góc ướm xe có chiếc điện thoại di động nên Trí nảy sinh ý định trộm chiếc điện thoại.

Bị cáo Nguyễn Như Trí tại phiên tòa. Ảnh Phương Hảo

Trí dừng xe bên đường rồi đi bộ tiến lại gần chiếc xe máy, quan sát bên trong ki ốt cắt tóc và xung quanh không có người để ý nên hắn lấy trộm điện thoại vào túi quần rồi chạy xe về nhà.

Đến 12/01/2018 Trí mang chiếc điện thoại di động lấy trộm được bán cho anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1990) trú tại khối 4a, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn lấy 1.200.000 đồng.

Ngày 22/01/2018 nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Nguyễn Như Trí đã đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú về hành vi vi phạm của mình.

Ngoài hành vi phạm tội trên, trước đó, khoảng 7h00 ngày 21/01/2018 Trí đi đến thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ chơi. Khi đi đến cửa hàng giày dép da Bình Thảo ở thị trấn Tân Kỳ, phát hiện một chiếc xe máy tay ga màu trắng của chị Đoàn Thị K. V không có người trông coi, phía góc ướm xe có một chiếc ví da nữ màu đen nên Trí nảy sinh ý định trộm ví da. Quan sát xung quanh không có người để ý nên Trí lấy trộm chiếc ví da của chị V bỏ vào túi quần.

Sau khi lấy trộm Trí kiểm tra bên trong chiếc ví có 340.000 đồng cùng nhiều giấy tờ mang tên Đoàn Thị K.V. Tại bản kết luận định giá trị tài sản trong tố tụng hình sự số 34 của Hội đồng định giá tài sản huyện Tân Kỳ kết luận chiếc ví da trị giá 336.000 đồng. Tổng trị giá tài sản bị can Nguyễn Như Trí lấy trộm của chị Vân có giá trị 676.000 đồng.

Hành vi này của bị can Nguyễn Như Trí chưa đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi và trả lại số tiền và giấy tờ cho chị V. Chị V. không yêu cầu đền bù gì thêm về phần dân sự.

Tại cơ quan điều tra bị can Nguyễn Như Trí đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Như Trí 12 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng.

Phương Hảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ngoi-roi-nay-sinh-trom-cap-tai-san-189891.html