Nam thanh niên hối hận sau cú ném mũ bảo hiểm làm 2 người tử vong

Vì mâu thuẫn, Nguyễn Hữu Ch. cùng bạn chặn xe, ném mũ bảo hiểm vào chiếc xe đang chạy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngày 26/4, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Ch. (SN 2002, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Ch. được dẫn giải ra xe về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc. Ảnh: Như Bình

Bị cáo Nguyễn Hữu Ch. được dẫn giải ra xe về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc. Ảnh: Như Bình

Trước đó, vào tối 5/11/2018, người dân phát hiện vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng trên Quốc lộ 46 (đoạn qua xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) nên đã báo công an.

Tại hiện trường, anh Nguyễn Văn L. (SN 1998), trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương tử vong, em Lê Thị Quyền A. (SN 2005) và Hoàng Quốc K. (SN 2003) bị thương. Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em Quyền A. tử vong sau đó.

Qua khám nghiệm, căn cứ vào dấu vết tại hiện trường, Công an huyện Thanh Chương xác định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần. Ngày 6/11/2018, Nguyễn Hữu Ch. đến trụ sở Công an đầu thú, khai nhận mình là người gây ra vụ việc.

Trước đó, giữa bạn của Ch. và anh L. có mâu thuẫn với nhau. Khi gặp anh L. điều khiển xe máy chở theo Quyền A. và K. đi trên đường, Ch. và bạn đã tổ chức truy đuổi. Bạn của Ch. dùng gậy 3 khúc đánh anh L. nhưng không trúng.

Khi xe của Ch. vượt qua xe anh L, nam sinh này xuống xe, đợi bên vệ đường. Anh L. điều khiển xe máy chạy qua thì bị Ch. ném mũ bảo hiểm vào xe, mũ văng lên mặt L. khiến thanh niên này mấy lái, lao xe xuống vệ đường và tử vong.

Tại thời điểm gây án, Nguyễn Hữu Ch. mới được 16 tuổi 9 tháng 5 ngày và đang học lớp 11. Gia đình Ch. cũng đã tích cực bồi thường cho gia đình các bị hại.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin lỗi gia đình bị hại và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về, làm lại cuộc đời.

Đại diện hợp pháp của các bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt N.H.C 17 năm tù. Tòa cũng buộc bố mẹ của bị cáo C. bồi thường cho gia đình bị hại N.V.L 181 triệu đồng (được trừ cho 95 triệu đồng đã bồi thường trước đó). Đại diện của bị hại L.T.Q.A và H.Q.K không yêu cầu bồi thường nên tòa không xem xét.

Như Bình

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nam-thanh-nien-hoi-han-sau-cu-nem-mu-bao-hiem-lam-2-nguoi-tu-vong-241307.html