Nam thanh niên Hải Phòng làm giả ma túy từ mì chính và thuốc tây
Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, từ ngày 1- 9/6/2024, Lê Tuấn Anh đã 3 lần sử dụng mì chính, thực phẩm chức năng và thuốc uống giả làm ma túy để bán cho Phạm Tiến Đạt, chiếm đoạt tổng số tiền 3,2 triệu đồng.
Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tuấn Anh (SN 1994, trú tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Đồ Sơn, khoảng 23h15 ngày 9/6/2024, tại phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn) lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Tiến Đạt (SN 2000, trú tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) cất giấu một túi nilon chứa chất bột màu trắng cùng 2 viên nén màu vàng. Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận số ma túy trên mua của Lê Tuấn Anh.
Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, từ ngày 1- 9/6/2024, Lê Tuấn Anh đã 3 lần sử dụng mì chính, thực phẩm chức năng và thuốc uống giả làm ma túy để bán cho Phạm Tiến Đạt, chiếm đoạt tổng số tiền 3,2 triệu đồng. Đến ngày 10/6, Lê Tuấn Anh đến cơ quan công an đầu thú.
Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 7/10, Viện kiểm sát nhân dân quận Đồ Sơn ban hành cáo trạng truy tố Lê Tuấn Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 (Điều 174, Bộ luật Hình sự). Riêng đối tượng Phạm Tiến Đạt, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tuấn Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh 33 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".












