Nam thanh niên gửi lời cảm ơn tổ công tác 141 đã tìm lại tài sản khi bị trộm lấy mất

Ngày 24-2, theo Đại úy Tạ Xuân Hậu chỉ huy tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội, trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác đã bắt được một đối tượng trộm cắp xe máy bàn giao cho CQCA. Đồng thời liên hệ được với chủ nhân chiếc xe đến trụ sở CA làm thủ tục nhận lại tài sản.

Trước đó, vào khoảng 14g15 chiều 23-2, tổ công tác Y24/141 đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Mai Đông, quận Hai Bà Trưng thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Wave màu trắng, BKS 17B4 – 113.16 có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy cảnh sát, người điều khiển đã nhanh chóng quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều mặc dù mật độ tham gia giao thông lúc này rất đông. Trước tình thế đó, để đảm bảo ATGT trên đường, Đại úy Tạ Xuân Hậu đã triển khai đội hình chặn bắt bằng cách đón lõng đối tượng. Khi bỏ chạy được khoảng 500m thì đối tượng vứt xe máy chạy thoát thân nhưng chỉ ít phút sau đã bị cảnh sát tóm gọn đưa về chốt làm việc.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của đối tượng có 1 đầu vam phá khóa xe máy. Bên cạnh đó, ổ khóa của chiếc xe mà đối tượng điều khiển có dấu hiệu bị cạy phá. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận vừa lấy trộm chiếc xe này ở đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm khoảng 15 phút trước đó.

Anh Vương (áo đen) vui mừng gửi lời cảm ơn đến các CBCS tổ công tác.

Anh Vương (áo đen) vui mừng gửi lời cảm ơn đến các CBCS tổ công tác.

Đối tượng khai tên Trần Văn Đức, SN 1976, trú tại Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bản thân Đức là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự. Hiện, Trần Văn Đức đang trong thời gian hoãn chấp hành hình phạt tù nhưng đối tượng lại tiếp tục gây án.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về CA phường Vĩnh Tuy tiếp tục làm rõ. Cùng với đó, tổ công tác cũng tiến hành xác minh nóng, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được chủ nhân chiếc xe máy tang vật nói trên là của anh Bùi Văn Vương, SN 1995, tạm trú tại đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Tổ công tác cũng đã hướng dẫn anh Vương đến CA phường Vĩnh Tuy phối hợp với CQCA làm thủ tục nhận lại tài sản. Vui mừng khi xe máy bị mất thì được tìm lại và cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của các cán bộ tổ công tác Y24/141, anh Vương đã viết thư bày tỏ lời cảm ơn chân thành gửi đến các CBCS.

Đại úy Tạ Xuân Hậu cho biết: “Đối tượng bỏ chạy một cách quyết liệt, lao vào cả tổ công tác nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Khi đưa về trụ sở CA, ban đầu anh ta vẫn quanh co rằng chiếc xe đã được ai phá khóa trước đó, anh ta thấy vậy lên lấy đi thôi…”.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nam-thanh-nien-gui-loi-cam-on-to-cong-tac-141-da-tim-lai-tai-san-khi-bi-trom-lay-mat-181176.html