Nam thanh niên gây tai nạn liên hoàn ở Đà Lạt dương tính với ma túy

Danh tính thanh niên điều khiển xe ôtô con BKS 60A - 56173 gây ra liên tiếp 4 vụ TNGT trong lúc 'say thuốc' là Nguyễn Văn Quốc (Sn 1992, quốc tịch Mỹ).

Ngày 15-3, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã xác định được danh tính thanh niên điều khiển xe ôtô con BKS 60A - 56173 gây ra liên tiếp 4 vụ TNGT trong lúc “say thuốc” là Nguyễn Văn Quốc (Sn 1992, quốc tịch Mỹ).

Kết quả xét nghiệm cho thấy, vào thời điểm gây tai nạn, nam thanh niên này đã sử dụng chất ma túy. Hiện Công an TP Đà Lạt đang phối hợp với Sở Ngoại vụ Lâm Đồng làm việc với Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh để giải quyết sự việc.

Thiệt hại của 4 vụ tai nạn liên tiếp do Nguyễn Văn Quốc điều khiển xe trong lúc “ngáo đá” gây ra khoảng 100 triệu đồng.

Trước đó, lúc 13h ngày 14-3, Quốc điều khiển xe ôtô BKS 60A - 56173, lưu thông theo hướng từ trung tâm TP Đà Lạt về phía Khu du lịch thác Cam Ly đã liên tiếp gây ra 4 vụ tai nạn nghiêm trọng trên quãng đường khoảng 500m.

Các vụ tai nạn do Quốc gây ra đã khiến 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Bốn xe gắn máy và hai xe ôtô con đang lưu thông trên đường bị hư hỏng. Xe của Quốc tông trực diện vào trụ điện cũng bị hư hỏng nặng phần đầu.

Vào thời điểm này, Quốc có dấu hiệu mất kiểm soát về hành vi do nghi bị “ngáo đá”. Công an TP Đà Lạt đã phải khống chế đối tượng đưa về trụ sở chờ thanh niên này qua “cơn ngáo” để làm việc.

K.L.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nam-thanh-nien-gay-tai-nan-lien-hoan-duong-tinh-voi-ma-tuy-536813/