Nam thanh niên dùng xe máy chở cả bao tải ma túy đi giao

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển 180.000 viên hồng phiến, 1kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng 2 bánh heroin.

Chiều 14/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển, Công an tỉnh bắt giữ Trần Văn Thịnh (27 tuổi, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) khi đối tượng này đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 13/3, khi đang tuần tra kiểm soát tại Km790 (thuộc địa bàn xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) lực lượng chức năng phát hiện Thịnh đang điều khiển xe máy chở một bao tải có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe lại kiểm tra.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một bao tải bên trong có chứa 180.000 viên hồng phiến, 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin...

Đối tượng Thịnh bị bắt giữ trong đêm.

Đối tượng Thịnh bị bắt giữ trong đêm.

Đối tượng Thịnh bị bắt giữ cùng tang vật.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Bước đầu, làm việc với cơ quan chức năng, Trần Văn Thịnh khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người Lào ở khu vực biên giới rồi bàn giao cho một người ở Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ thêm.

Phá đường dây đưa ma túy từ Đồng Nai lên Đắk Lắk

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã triệt phá thành công 1 đường dây đưa ma túy từ tỉnh Đồng Nai lên Đắk Lắk tiêu thụ, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Trước đó và ngày 24/1, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Nguyễn Quang Hà (37 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) và Bùi Đức Linh (31 tuổi, trú huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột). Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 3 túi nilon bên trong đều chứa ma túy đá.

Một trong 5 đối tượng đưa ma túy từ Đồng Nai lên Đắk Lắk

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Đình Việt (28 tuổi), Nguyễn Như Nghĩa (33 tuổi) cùng trú tỉnh Nghệ An và Cao Văn Cường (37 tuổi, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai). Các đối tượng này đều nằm trong đường dây đưa ma túy từ Đồng Nai lên Đắk Lắk bán cho các con nghiện.

Cao Văn Cường cầm đầu đường dây, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu giữ trên 350 gam ma túy đá và đang điều tra mở rộng vụ án.

Hoài Nam-Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-dung-xe-may-cho-ca-bao-tai-ma-tuy-di-giao-1806598.tpo