Nam thanh niên đi cướp giật… bỉm sữa

Trưa 11-9 bà Nguyễn Thị Thủy (1965, trú P. 1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đi làm về thì phát hiện kẻ gian cạy cửa vào nhà lấy đi một số tài sản, gồm: hơn 2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Samsung J4, 1 đồng hồ đeo tay. Trước thời điểm xảy ra vụ trộm tại nhà bà Thủy, trên địa bàn một số phường, xã của TP Bảo Lộc cũng xảy ra nhiều vụ trộm tại nhà dân, gây hoang mang dư luận. Lực lượng Công an các địa phương và Đội Cảnh sát hình sự CATP Bảo Lộc tích cực điều tra nhưng nhiều ngày sau đó không có kết quả. Đầu tháng 9-2020 CATP Bảo Lộc quyết định xác lập Chuyên án T920 với quyết tâm tìm cho ra kẻ trộm.

Bị can Nguyễn Đức Chung tại cơ quan CA.

Bị can Nguyễn Đức Chung tại cơ quan CA.

Từ vụ cạy cửa trộm cắp tài sản nhà bà Thủy và nhiều vụ trộm nhà dân khác, trinh sát tích cực nắm tình hình, tìm hiểu kỹ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Bên cạnh đó trích xuất hình ảnh từ camera an ninh gần địa điểm xảy ra các vụ trộm để nhận diện đối tượng. Đến ngày 16-9, trinh sát đã triệu tập đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đức Chung (1993) hộ khẩu tại xã Lộc Lâm, H. Bảo Lâm, tạm trú tại phòng 26 nhà trọ số 1/6/9 Tuệ Tĩnh, P. Lộc Sơn, TP Bảo Lộc đến cơ quan để làm việc. Qua đấu tranh Chung thừa nhận đã gây ra vụ trộm tại nhà bà Thủy và cũng chính Chung đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp nhà dân mà các trinh sát đang truy tìm. Đặc biệt, Chung còn là thủ phạm trong vụ cướp giật tài sản xảy ra vào chiều 30-1-2020.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 31-1 đối tượng tên Quyền (chưa rõ lai lịch) trú H. Bảo Lâm điều khiển xe máy của Chung BKS 49H1-450.84 chở Chung đi trên đường Hoàng Văn Thụ hướng ra đường Hà Giang, P. Lộc Sơn. Đến trước khu vực Đài truyền thanh truyền hình Bảo Lộc, thấy chị Trần Thị Kim Huê (1982) trú số 152 Hà Giang, P. Lộc Sơn điều khiển xe máy chở theo 2 con nhỏ đang lưu thông phía trước, treo túi xách ở đầu xe. Quyết định hành động nên Chung nói Quyền chạy xe song song với chị Huê để giật chiếc túi xách. Cú giật mạnh khiến 3 mẹ con chị Huê ngã ra đường. Quá trình chạy trốn, Chung ngồi sau kiểm tra thấy trong túi có 40 ngàn đồng, mấy cái bỉm của trẻ em và vài hộp sữa tươi. Kẻ cướp nhét tiền vào túi, những thứ còn lại vất tại đường Tố Hữu, P. Lộc Sơn.

Ngoài vụ trộm tại nhà bà Thủy và vụ cướp giật túi xách của chị Huê, Chung khai nhận từ tháng 1-2020 đến ngày bị bắt đã cùng Quyền và 1 đối tượng tên Đông gây ra 6 vụ trộm tài sản của các hộ dân tại TP Bảo Lộc. CATP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Chung về hành vi “Cướp giật tài sản” và đang trưng cầu định giá tài sản mà Chung và đồng bọn trộm được để có cơ sở ra quyết định khởi tố bổ sung về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Được biết Chung là đối tượng đã có 1 tiền án và nghiện ma túy.

MAI KHÔI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_232031_nam-thanh-nien-di-cuop-giat-bim-sua.aspx