Nam thanh niên đi chơi khuya bị đâm tử vong

Đi chơi về khuya, Trường xô xát với nhóm thanh niên sau đó bị đâm tử vong.

Hiện trường vụ án. Ảnh Báo Nghệ An

Hiện trường vụ án. Ảnh Báo Nghệ An

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30’ ngày 12/9, Chu Văn Trường (SN 1990, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cùng bạn đi chơi về. Khi qua cầu Tri Lễ (xã Lạng Sơn), Trường gặp nhóm thanh niên quê huyện Con Cuông đang ngồi chơi.

Tại đây, Trường có lời qua tiếng lại, xô xát với nhóm thanh niên.

Trường và bạn sau đó bị nhóm thanh niên đuổi đánh. Trong lúc hỗn loạn, Trường bị 1 người trong nhóm thanh niên dùng dao đâm vào người.

Trường được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nạn nhân chưa lập gia đình, hiện đang sống chung với bố mẹ, gia đình làm nông nghiệp, thuộc diện cận nghèo, Vietnamnet đưa tin.

Công an xã Lạng Sơn đã phối hợp với công an huyện Anh Sơn đã vào cuộc điều tra. Công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Văn Hồng (SN 2002, trú tại bản Khe Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông).

Theo Báo Nghệ An, thời gian gần đây, Hồng và nhóm thanh niên ở huyện Con Cuông xuống làm thuê, làm công bóc cây cho 1 hộ dân ở xã Lạng Sơn.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

T. Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nam-thanh-nien-di-choi-khuya-bi-dam-tu-vong-470711.html