Nam thanh niên đang đi bộ bị cành cây rơi trúng đầu tử vong ở Hà Giang

Một nam thanh niên đang đi bộ trên đường thì bị một cành cây gạo khô, lớn gãy rơi trúng đầu dẫn đến tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 14/2, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đang đi bộ trên đoạn đường khu vực cầu Mè, gần bến xe Hà Giang (xã Phương Thiện, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) thì bất ngờ bị một cành cây gạo lớn khô, gãy rơi xuống trúng đầu dẫn đến tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, nam thanh niên mặc áo cộc, quần bò nằm tử vong dưới đất ngay gốc cây gạo và bên cạnh đó là nhiều cành cây lớn gãy ngổn ngang dưới đường.

Liên quan đến vụ việc, thông tin với PV, lãnh đạo UBND xã Phương Thiện cho biết, ngay khi xảy ra đơn vị cùng phối hợp với cơ quan chức năng tới hiện trường xử lý vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân là nam khoảng 20-22 tuổi, do trên người không có giấy tờ tùy thân hay điện thoại nên chưa xác định được danh tính.

Hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm người thân nạn nhân.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/nam-thanh-nien-dang-di-bo-bi-canh-cay-roi-trung-dau-tu-vong-o-ha-giang-3981701-c.html