Nam thanh niên đấm vào mặt cảnh sát cơ động

Trong lúc tổ tuần tra Cảnh sát cơ động Công an Hải Phòng đang kiểm tra xe máy chở 3 thì một người được cho là chủ xe đi tới. Ngoài văng tục, người này còn tấn công cảnh sát.

Công an TP Hải Phòng đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên có hành vi lăng mạ, tấn công cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 27/11, khi Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên quốc lộ 10.

Trình cởi trần, liên tục chỉ tay và tấn công cảnh sát. Ảnh cắt từ clip.

Trình cởi trần, liên tục chỉ tay và tấn công cảnh sát. Ảnh cắt từ clip.

Đến khu vực địa phận xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, tổ công tác phát hiện Trịnh Huy Nam (25 tuổi) điều khiển xe máy chở theo Lê Công Thắng (27 tuổi), Nguyễn Văn Lĩnh (34 tuổi, cùng trú xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Cả 3 người này đều không đội mũ bảo hiểm.

Trong lúc cảnh sát cơ động kiểm tra thì Lê Công Trình (30 tuổi, cùng trú huyện Tĩnh Gia) đi bộ đến và nhận là chủ sở hữu chiếc xe nêu trên. Thanh niên này có lời lẽ văng tục, cản trở và dùng tay đấm vào mặt cán bộ tổ tuần tra.

Điều này buộc cảnh sát phải khống chế, đưa cả 4 thanh niên và phương tiện về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên. Lực lượng chức năng đã bàn giao nhóm này cho gia đình và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-thanh-nien-dam-vao-mat-canh-sat-co-dong-post1019604.html