Nam thanh niên đâm trọng thương bảo vệ trường học

Thông tin từ Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình), cơ quan này đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một bảo vệ trường học trên địa bàn bị đâm trọng thương.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Quang Vinh - bảo vệ Trường THCS Vũ Tây (Kiến Xương).

Cơ quan điều tra xác định, ông Vinh bị Phạm Minh Tiến (SN 1998, Vũ Tây, Kiến Xương) đâm dao nhọn vào bụng khiến ông này phải nhập viện cấp cứu.

Về diễn biến vụ việc, theo tài liệu của cơ quan công an, đầu tháng 12.2017, Tiến chở theo Đinh Ngọc Phương (SN 2002, Vũ Tây, Kiến Xương) vào Trường THCS Vũ Tây chơi.

Hai nam thanh niên tại cơ quan công an.

Tại đây, giữa ông Vinh và Tiến có lời qua tiếng lại. Lúc này Tiến đã dùng con dao nhọn dài 23cm mang theo đâm vào bụng ông Vinh khiến ông này bị thương tích nghiêm trọng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kiến Xương đã triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận chỉ vì nguyên nhân bột phát do tranh cãi với ông Vinh nên đã dùng dao đâm trọng thương nạn nhân.

Hiện Công an huyện Kiến Xương đang chờ kết quả giám định thương tật của ông Vinh để căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

H.N

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-dam-trong-thuong-bao-ve-truong-hoc-828592.html