Nam thanh niên đâm chết tài xế xe khách vì mâu thuẫn giá vé

Trong lúc đi xe Thỏa và tài xế có lời qua tiếng lại, vừa xuống xe Thỏa rủ thêm một người bạn mang dao đến bến xe đâm chết tài xế.

Chiều 26-10, Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp Trần Tiến Thái (24 tuổi, trú phường Quảng Thọ) và Trần Ngọc Thỏa (23 tuổi, trú phường Ba Đồn) để làm rõ vụ việc liên quan đến một tài xế xe khách bị đâm chết.

Bến xe khách Thị xã Ba Đồn nơi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Thanh Hoàn, tài xế xe khách xe khách BKS 75B-008.09 chạy tuyến TP Huế - Ba Đồn, Zing.vn đưa tin.

Liên quan đến vụ án, báo Tiền phong cho hay, trước đó, vào khoảng 11g ngày 26-10 ông Lê Thanh Hoàn đang xếp hàng trong bến xe thì Trần Ngọc Thỏa và Trần Tiến Thái xông vào gây gổ, chửi bới. Sau đó, hai đối tượng xông vào hành hung, một trong hai đối tượng rút dao bấm đâm vào vùng bụng ông Hoàn rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Theo một số hành khách trên xe, trước đó khi đi trên xe giữa Thỏa và ông Hoàn đã có lời qua tiếng lại vì giá vé. Sau khi xuống xe Thỏa đã rủ bạn tới hành hung ông Hoàn nên xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Hiện, lực lượng công an Thị Xã Ba Đồn đã tạm giữ hai đối tượng Trần Ngọc Thỏa và Trần Tiến Thái để điều tra nguyên nhân vụ việc.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nam-thanh-nien-dam-chet-tai-xe-xe-khach-vi-mau-thuan-gia-ve-125474.html